Chiều 9/8, giá dầu châu Á giảm hơn 2%

16:19' - 09/08/2021
BNEWS Chiều 9/8, giá dầu tại thị trường châu Á giảm hơn 2%, giữa những lo ngại sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 tại Trung Quốc có thể cản trở đà phục hồi nhu cầu nhiên liệu.
Vào lúc 13 giờ 57 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,52 USD (2,2%) xuống 69,17 USD/thùng, sau khi giảm 6% vào tuần trước, mức giảm hàng tuần lớn nhất trong bốn tháng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 1,64 USD (2,4%) xuống 66,64 USD/thùng, sau khi giảm gần 7% vào tuần trước, tuần giảm mạnh nhất trong chín tháng.

Nhà phân tích Gordon Ramsay tại ngân hàng đầu tư RBC Capital Markets, có trụ sở tại Canada nhận định sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu sụt giảm. Số liệu cuối tuần qua cho thấy trong tháng Bảy, tăng trưởng xuất khẩu lẫn nhập khẩu của Trung Quốc đều thấp hơn dự kiến.

Theo chuyên gia Jeffrey Halley của sàn giao dịch tiền tệ OANDA có trụ sở tại New York (Mỹ),  giá cả hai mặt hàng dầu đều tỏ ra dễ bị tổn thương trước những thông tin bi quan về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, số liệu cuối tuần qua đánh đi tín hiệu rằng đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc có thể đã đạt đỉnh.

Trong tháng Bảy, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm xuống 9,71 triệu thùng/ngày, ghi dấu tháng thứ Tư liên tiếp nhập khẩu dầu dưới 10 triệu thùng/ngày và giảm mạnh so với mức kỷ lục 12,94 triệu thùng/ngày vào tháng 6/2020.

Phiên này, giá dầu cũng chịu sức ép khi đồng USD tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng so với đồng euro sau khi báo cáo khả quan về thị trường việc làm Mỹ làm gia tăng đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thắt chặt chính sách tiền tệ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục