CHINADA tạm dừng kiểm tra doping vì lo ngại lây lan virus Corona

10:11' - 04/02/2020
BNEWS Cơ quan Chống doping Trung Quốc (CHINADA) tuyên bố tạm dừng kiểm tra doping do lo ngại nguy cơ lây lan dịch do virus Corona mới (2019-nCoV).

Ngày 3/2, Cơ quan Xét nghiệm doping quốc tế (ITA) cho biết Cơ quan Chống doping Trung Quốc (CHINADA) đã tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động kiểm tra doping do lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nhiễm chủng mới của virus Corona (2019-nCoV).

Thông báo trên của CHINADA được đưa ra ở thời điểm chỉ còn chưa đầy 6 tháng Đại hội Thể thao Olimpic Tokyo 2020 khởi tranh tại Nhật Bản.

Mọi hoạt động liên quan đến việc kiểm tra doping sẽ được CHINADA nối lại ngay sau khi tình hình dịch bệnh được cải thiện.

Ngoài ra, ITA cũng cho biết đang cân nhắc mời các đối tác tư nhân tham gia hoạt động kiểm tra chất kích thích.

Theo một người phát ngôn của ITA, trước tình hình dịch bệnh 2019-nCoV diễn ra nghiêm trọng tại Trung Quốc, việc CHINADA tạm dừng mọi hoạt động kiểm tra doping là cần thiết nhằm tránh gây nguy hiểm cho các vận động viên cũng như các nhân viên y tế thể thao.

Tuy nhiên, còn 6 tháng nữa mới khai mạc Đại hội Thể thao Olimpic Tokyo (dự kiến ngày 24/7 tới), do đó từ nay tới thời điểm đó CHINADA sẽ phải sớm công bố các giải pháp kiểm tra doping phù hợp.

Hàng loạt giải đấu thể thao tại Trung Quốc hiện cũng đã bị hủy bỏ hoặc bị hoãn vì tác động của dịch bệnh.

Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus 2019-nCoV khởi phát tại Trung Quốc hồi tháng 12/2019 đến nay, dịch đã cướp đi sinh mạng của 425 người ở nước này, vượt con số 349 người tử vong ở Trung Quốc đại lục trong đợt bùng phát Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2002-2003 - dịch bệnh hoành hành trên toàn thế giới với tổng số ca tử vong là 800 người.

Chỉ tính riêng trong ngày 3/2, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo đã có thêm 57 người tử vong.

Hiện tổng số ca nhiễm bệnh do virus 2019-nCoV tại Trung Quốc đã vượt quá con số 20.400 người. Dịch bệnh đã lây lan ra 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đe dọa gây tổn hại kinh tế Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục