BNEWS Ngày 21/5, Chính phủ Anh thông báo đã ký một số thỏa thuận với các công ty dược phẩm Roche và Abobott để mua hơn 10 triệu bộ xét nghiệm COVID-19 và sử dụng cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu.
Phát biểu tại một cuộc họp báo hàng ngày, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết từ tuần tới, chính phủ sẽ bắt đầu triển khai hoạt động này theo từng giai đoạn, trước mắt sẽ dành cho các nhân viên y tế và điều dưỡng, bệnh nhân và cư dân tại các viện dưỡng lão.
Ông Hancock nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng và cho thấy tiến triển tiếp theo trong chương trình xét nghiệm toàn quốc của Anh.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Hancock lưu ý giới chức y tế đến nay chưa xác nhận các kháng thể COVID-19 tạo ra miễn dịch, song các xét nghiệm sẽ giúp hiểu hơn về căn bệnh chết người này.
Ông Hancock dẫn kết quả điều tra một bộ phận nhỏ người dân cho thấy khoảng 17% số cư dân tại London và khoảng 5% tại các khu vực khác trên cả nước có xét nghiệm dương tính với kháng thể chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Cùng ngày, Chính phủ Anh tuyên bố những lao động nước ngoài được thuê chăm sóc bệnh nhân tại nhà sẽ được miễn khoản thuế mà những người di cư phải đóng cho dịch vụ y tế. Trong thông báo mới nhất, một người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết từ nay, toàn bộ nhân viên chăm sóc và nhân viên của Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) sẽ được miễn khoản phí trên.
Trước đó, nội các Anh đã tranh luận về khoản phí áp dụng đối với lao động nhập cư. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho rằng lao động nước ngoài cần trả khoản thuế về y tế để đóng góp cho NHS do nhà nước quản lý.
Tuy nhiên, thủ lĩnh Công đảng đối lập chính Keir Starmer chỉ trích quy định này bởi nhiều nhân viên công tác xã hội và nhân viên nước ngoài của NHS thuộc tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19.
Đến nay, Anh ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất tại châu Âu với 36.042 ca và tổng cộng 250.908 ca nhiễm./.
Tin liên quan
Mỹ treo cờ rủ tưởng niệm các nạn nhân của dịch bệnh COVID-19
Ngày 21/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu treo cờ rủ trong 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.











