Chính phủ Hàn Quốc dự kiến đề xuất bổ sung ngân sách 26,8 - 28 tỷ USD

08:10' - 09/05/2022
BNEWS Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc mới đắc cử Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố một đề xuất ngân sách bổ sung ước tính khoảng 34-36 nghìn tỷ won (26,8 - 28 tỷ USD).

Chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc mới đắc cử Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ công bố một đề xuất ngân sách bổ sung ước tính khoảng 34-36 nghìn tỷ won (26,8 - 28 tỷ USD) vào cuối tuần tới với nỗ lực hỗ trợ giới kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

 


Bộ Tài chính Hàn Quốc có kế hoạch thông báo chi tiết về khoản ngân sách bổ sung thứ hai của năm nay trong tuần tới sau khi ông Yoon nhậm chức vào ngày 10/5, theo các quan chức chính phủ.
Kể từ năm 2020, chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã đưa ra 7 đợt bổ sung ngân sách với tổng trị giá khoảng 134 nghìn tỷ won để đối phó với thảm họa do đại dịch COVID-19.

Chính phủ đã cung cấp tổng cộng 35,1 nghìn tỷ won cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch, thấp hơn nhiều so với thiệt hại kinh doanh ước tính của họ.
Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết, Bộ có kế hoạch cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết và khai thác các quỹ dự trữ để tài trợ cho ngân sách.

Nợ quốc gia của Hàn Quốc dự kiến sẽ đạt 1,075 triệu tỷ won trong năm nay, ghi dấu lần đầu tiên khoản nợ này sẽ vượt mốc 1 triệu tỷ won, theo ước tính của chính phủ.
Tỷ lệ nợ trên GDP của đất nước dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 50,1% trong năm nay và thâm hụt tài khóa có thể lên tới 70,8 nghìn tỷ won, tương đương 3,3% GDP./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục