Chính phủ Hàn Quốc sẽ mua 200.000 tấn gạo để bình ổn giá

09:49' - 28/12/2021
BNEWS Đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết chính phủ sẽ mua 200.000 tấn gạo sản xuất trong nước trong năm nay, để giúp bình ổn giá của loại ngũ cốc quan trọng này.

Sau cuộc họp với giới chức ngành nông nghiệp, đảng Dân chủ (DP) cầm quyền ở Hàn Quốc ngày 28/12 cho biết chính phủ sẽ mua 200.000 tấn gạo sản xuất trong nước trong năm nay, để giúp bình ổn giá của loại ngũ cốc quan trọng này.

Nghị sỹ Park Wan-joo, nhà hoạch định chính sách chủ chốt của đảng DP cầm quyền ở Hàn Quốc, cho biết: “Trong số 270.000 tấn gạo, chính phủ sẽ mua 200.000 tấn gạo trong thời gian tới. Chính phủ sẽ thông báo kế hoạch chi tiết về việc mua 200.000 tấn gạo vào tháng 1/2022 sau khi thảo luận với các bên liên quan”.

Động thái trên diễn ra sau khi sản lượng gạo năm nay tăng 10,7% so với năm trước, đạt 3,88 triệu tấn. Như vậy, sản lượng gạo đã vượt nhu cầu dự kiến 3,61 triệu tấn và dẫn đến việc dư thừa 270.000 tấn gạo. Ông Park Wan-joo cho biết thêm rằng Chính phủ Hàn Quốc sẽ theo dõi tình hình thị trường và lượng gạo dự trữ để xác định xem liệu có nên mua lượng gạo còn lại là 70.000 tấn hay không.

Do nguồn cung vượt quá nhu cầu, giá gạo giảm mạnh và kéo theo thu nhập giảm sút của người nông dân. Theo nhà chức trách, giá một túi gạo 20 kg trung bình ở mức 51.254 won (43 USD) vào ngày 25/12, giảm 9,8% so với giá gạo ngày 5/11.

Theo luật quy định, Chính phủ Hàn Quốc có thể mua lượng gạo dư thừa so với nhu cầu nội địa, nếu sản lượng gạo thu hoạch nhiều hơn 3% so với nhu cầu dự kiến hoặc giá mặt hàng ngũ cốc này giảm từ 5% trở lên so với năm trước đó.

Nông dân Hàn Quốc yêu cầu chính phủ thu mua gạo khi tình hình thị trường đạt điều kiện cho phép của luật trên, tuy nhiên các nhà chức trách thận trọng trong việc thực hiện kế hoạch này do lo ngại lạm phát./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục