BNEWS Chính phủ Italy đã thông qua một sắc lệnh mới nhằm ứng phó đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.
Theo đó, tất cả người dân Italy trên 50 tuổi đều phải tiêm chủng; người trên 50 tuổi và đi làm (kể từ ngày 15/2) phải xuất trình “siêu thẻ xanh”, chứng nhận đã tiêm chủng hoặc đã khỏi bệnh, chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ do yếu tố sức khỏe được bác sĩ xác nhận.
Trong khi đó, nội dung đề xuất của Bộ Y tế về áp dụng “siêu thẻ xanh” đối với tất cả người lao động đã không được thông qua, chủ yếu do sự phản đối của đảng Liên đoàn. Thay vào đó, sắc lệnh chỉ yêu cầu thẻ xanh cơ bản, bao gồm cả kết quả xét nghiệm âm tính, đối với người lao động và khách hàng trong một số lĩnh vực như dịch vụ cá nhân, dịch vụ thương mại, trung tâm mua sắm, công sở, dịch vụ công cộng…
Tại cuộc họp, Chính phủ Italy cũng nhất trí cho phép các trường học mở cửa trở lại từ ngày 10/1 cùng những biện pháp phòng dịch được phân cấp chi tiết. Đối với nhóm học sinh mầm non, toàn bộ lớp học sẽ thực hiện cách ly nếu phát hiện ít nhất 1 ca dương tính.
Trong khi đó, cách ly (7 ngày) được áp dụng đối với nhóm tiểu học nếu lớp có 2 ca dương tính, vẫn học trực tiếp kết hợp xét nghiệm giám sát nếu chỉ có 1 ca dương tính. Đối với nhóm học sinh trung học, lớp thực hiện giám sát chặt chẽ nếu có 1 ca dương tính; bắt buộc đeo khẩu trang FFP2 nếu tăng lên 2 ca;
Tất cả học sinh chưa tiêm chủng phải học từ xa trong trường hợp có 3 ca; cả lớp phải cách ly nếu có 4 ca trở lên. Ngoài ra, Chính phủ Italy cũng đã thông qua kế hoạch tiêm mũi vaccine tăng cường cho nhóm trẻ từ 12-15 tuổi.
Cuộc họp của chính phủ Italy được triệu tập trong bối cảnh số ca nhiễm tại nước này liên tục gia tăng và đã lên tới 189.109 ca mới trong ngày 5/1. Sau cuộc họp, Thủ tướng Italy Mario Draghi khẳng định mục đích của các biện pháp mới này là nhằm duy trì hoạt động bình thường của các bệnh viện, trường học và các cơ sở kinh doanh, hạn chế tốc độ gia tăng số ca nhiễm và thúc đẩy người dân tham gia tiêm chủng theo quy định.
* Phóng viên TTXVN tại Tokyo cho biết trước sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh COVID-19, ngày 5/1, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu xem xét áp dụng biện pháp chống dịch trọng điểm tại 3 địa phương gồm Okinawa, Yamaguchi, Hiroshima.
Cụ thể, trên cơ sở tình hình dịch bệnh COVID-19 đang lây lan nghiêm trọng tại tỉnh Okinawa, Chính phủ Nhật Bản sẽ cân nhắc đối với kiến nghị của chính quyền tỉnh áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm tại đây. Bên cạnh đó, biện pháp này cũng có thể sẽ được áp dụng tại tỉnh Yamaguchi, chủ yếu tại thành phố Iwakuni nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, cùng với tỉnh lân cận là Hiroshima.
Nếu biện pháp trọng điểm phòng dịch được áp dụng trong vài ngày tới, đây sẽ là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản tái áp đặt biện pháp phòng dịch từ ngày 30/9/2021, theo đó, các cơ sở ăn uống sẽ được yêu cầu rút ngắn thời gian phục vụ trong ngày và từ chối phục vụ những khách hàng không chấp hành quy định về đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn…
Dự kiến, Thủ tướng Kishida Fumio sẽ thảo luận với Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Shigeyuki Goto và Bộ trưởng Phục hồi kinh tế Daishiro Yamagiwa (phụ trách ứng phó với dịch bệnh COVID-19) vào ngày 6/1 và có thể đưa ra quyết định chính thức vào ngày 7/1 trên cơ sở tham vấn ý kiến các chuyên gia.
Trước đó, Nhật Bản công bố số liệu về dịch bệnh COVID-19 ngày 5/1 với tốc độ lây lan đáng lo ngại khi lần đầu tiên trong vòng 3 tháng qua vượt 2.000 ca mới trong ngày, riêng tỉnh Okinawa có 623 ca mới, đánh dấu lần đầu tiên kể từ ngày 28/8/2021 con số mắc mới hàng ngày vượt 600 ca.
Thủ đô Tokyo trong ngày 5/1 cũng ghi nhận tới 390 ca mới, mức cao nhất trong 3 tháng trở lại đây. Theo kết quả điều tra đối với 55 ca nhiễm biến thể Omicron tại Tokyo tính đến hết ngày 4/1, có tới 37 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, chiếm 67%, 1 người tiêm đủ 3 mũi, 2 người tiêm 1 mũi và 15 người chưa tiêm vaccine.
Giới chức thành phố kêu gọi người dân không nên chủ quan dù đã tiêm 2 mũi vaccine, đồng thời thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch cơ bản để tránh nguy cơ nhiễm biến thể Omicron./.
Tin liên quan
Cấp giấy đăng ký lưu hành cho 3 thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir điều trị COVID-19
Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và quản lý về giá theo đúng quy định của Luật Dược...
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam
Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
-
Ý kiến và Bình luậnIEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột
IEA nhận định nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khi lưu thông qua Eo biển Hormuz được khơi thông, nguồn cung tăng trở lại nhưng rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia nhận định về mục tiêu GDP bình quân 10.000 USD của Việt Nam
Sau khi gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế hiện đứng trước mục tiêu đầy tham vọng là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTôn trọng lịch sử, tiền nhân và lãnh tụ
Tôn trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân và lãnh tụ không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là giá trị văn hóa được hun đúc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF đánh giá tích cực chương trình tài chính của Argentina
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 đánh giá tích cực chương trình tài chính mới do Chính phủ Argentina công bố nhằm đáp ứng các nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ của Kho bạc.
-
Ý kiến và Bình luậnUOB nâng mạnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 8,5%
Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm, Ngân hàng UOB (Singapore) đã nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2026 lên 8,5%, cao hơn đáng kể thay vì mức 7% trước đó.
-
Ý kiến và Bình luậnFTA Việt Nam - EFTA: Khép lại hơn một thập kỷ đàm phán thương mại
Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA được hoàn tất trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị.
-
Ý kiến và Bình luậnJPMorgan: Thị trường dầu mỏ đối mặt nguy cơ dư cung
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.












