Chính thức thông xe cầu thép thay thế phà An Phú Đông

10:15' - 31/12/2020
BNEWS Cầu An Phú Đông được khởi công từ tháng 2/2020 với kết cấu bằng thép, dài 240 m, rộng 12,5 m, với 2 làn xe ô tô và lề bộ hành hai bên. Tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng.

Sáng 31/12, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp. Hồ Chí Minh chính thức thông xe và đưa vào khai thác công trình xây dựng cầu thép An Phú Đông nối Quận 12 và quận Gò Vấp, giúp kết nối trung tâm thành phố đến Chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ.

Cầu An Phú Đông cho phép các phương tiện như xe 2 bánh, ô tô con, người đi bộ lưu thông; cấm xe tải và xe khách qua cầu. Chiều cao giới hạn các phương tiện là 2 m, tốc độ tối đa 30 km/h.

Việc đưa vào sử dụng Cầu An Phú Đông sẽ rút ngắn cự ly di chuyển từ khu vực phường An Phú Đông qua quận Gò Vấp và ngược lại gần hơn 10 km, thay vì phải đi đường vòng như trước đây.

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Tp. Hồ Chí Minh cho biết, đây là công trình trọng điểm của thành phố, thay thế cho phà hiện hữu, phục vụ nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn liên tục cho người dân trong khu vực. Từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực phường An Phú Đông tại Quận 12 và quận Gò Vấp.

Cầu An Phú Đông được khởi công từ tháng 2/2020 với kết cấu bằng thép, dài 240 m, rộng 12,5 m, với 2 làn xe ô tô và lề bộ hành hai bên. Tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng; trong đó, chi phí xây dựng 61,3 tỷ đồng.

Dự án bị chậm tiến độ khoảng 2 tháng so với kế hoạch, do vào tháng 10/2020, một xà lan đã tông vào trụ cầu khiến việc thi công công trình bị gián đoạn.

Hiện bến phà hiện hữu qua sông Vàm Thuật tại khu vực nội thành thành phố cũng dừng hoạt động./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục