Chờ cuộc họp của Fed, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm

18:52' - 13/12/2016
BNEWS Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5%, hay 95,49 điểm, chốt phiên ở mức 19.250,52 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 13,68 điểm, lên 22.446,7 điểm.
Chờ cuộc họp của Fed, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm. Ảnh: EPA

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên 13/12, khi sự chú ý được hướng tới cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, trong khi các nhà phân tích cho rằng đà phục hồi gần đây nhờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ có thể đã bị thổi phồng.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,5%, hay 95,49 điểm, chốt phiên ở mức 19.250,52 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 13,68 điểm, lên 22.446,7 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,07%, hay 2,07 điểm, lên 3.155,04 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 8,74 điểm, hay 0,43%, lên 2.035,98 điểm.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia giảm 17,8 điểm, hay 0,32%, xuống 5.545 điểm.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu tăng vọt kể từ sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, khi các nhà đầu tư hy vọng rằng các kế hoạch của ông về đầu tư cho cơ sở hạ tầng và cắt giảm thuế sẽ kích thích nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, khi cuộc họp của Fed sắp diễn ra, các sàn giao dịch trở nên trầm lắng, bởi các nhà giao dịch muốn chờ xem ngân hàng này có đưa ra bất kỳ định hướng nào cho các kế hoạch chính sách năm 2017 sau khi tăng lãi suất theo dự báo hay không.

Theo người đứng đầu bộ phận nghiên cứu phụ trách khu vực châu Á của chi nhánh ngân hàng ANZ tại Singapore, Khoon Goh, các thị trường đã tính đến khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp trong tuần này, trong khi các nhà giao dịch đang đánh giá lại xem liệu đà phục hồi gần đây sau bầu cử Mỹ có bị thổi phồng hay không.

>>> Khối ngoại rút hơn 1 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán Hàn Quốc trong tháng 11/2016

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục