BNEWS Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Như Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).
Trước những sai phạm về quản lý và tư lợi đất đai, mới đây, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Như Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình); UBND thành phố Ninh Bình cũng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và cho ông Nguyễn Như Bằng nghỉ việc.
Một lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, với chức trách, nhiệm vụ được giao nhiều vị trí quan trọng trong Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ninh Nhất từ năm 2010 đến 2019, ông Nguyễn Như Bằng đã thiếu trách nhiệm để xảy ra những khuyết điểm vi phạm của Đảng ủy, UBND xã Ninh Nhất trong thời gian từ 2010 đến tháng 4/2019. Cụ thể, ông Nguyễn Như Bằng là thành viên được tham gia trong việc xét duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư dự án đường ĐT477 đoạn qua địa bàn xã Ninh Nhất, nhưng đã nhận bồi thường, hỗ trợ và tái định cư không đúng quy định; không trung thực trong khai năm sinh, kê khai tài sản cá nhân; để gia đình lấn chiếm đất, sử dụng diện tích đất 5% nhận khoán thầu của xã không đúng mục đích; phá vỡ mặt bằng, xây móng nhà, xây tường bao…Những khuyết điểm vi phạm của ông Nguyễn Như Bằng đã vi phạm nhiều quy định trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Trước nhiều sai phạm kể trên, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành quyết định kỷ luật ông Nguyễn Như Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất bằng hình thức cảnh cáo. Liên quan đến các sai phạm của ông này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã yêu cầu: Thu hồi số tiền hơn 120 triệu đồng liên quan đến các khoản bồi thường hỗ trợ về đất, san nền tái định cư... và thu hồi 2 lô đất của hộ gia đình ông Nguyễn Như Bằng, ở thôn Bình Khê do bồi thường, hỗ trợ sai quy định.Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình còn yêu cầu thu hồi gần 44 triệu đồng và một lô đất của hộ gia đình anh trai ông Bằng là ông Nguyễn Như Sản, ở thôn Bình Khê do bồi thường, hỗ trợ sai quy định.
Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với phóng viên TTXVN ngày 19/10, ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND thành phố Ninh Bình cho rằng, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình về những sai phạm tại xã Ninh Nhất hoàn toàn khách quan, đúng quy định. UBND thành phố Ninh Bình cũng đã ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo và cho nghỉ việc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất Nguyễn Như Bằng kể từ ngày 18/10/2019.Hiện UBND thành phố Ninh Bình giao một đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Nhất phụ trách công việc của UBND xã Ninh Nhất trong khi chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã mới. Tới đây, UBND thành phố Ninh Bình sẽ căn cứ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình để xây dựng kế hoạch xử lý, giải quyết dứt điểm những tồn tại, sai phạm tại xã Ninh Nhất do ông Bằng gây ra.
Được biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình cũng đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với nhiều người nguyên là lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, nguyên cán bộ địa chính xã Ninh Nhất liên quan đến vụ việc trên; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành uỷ Ninh Bình khiển trách Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Ninh Nhất nhiệm kỳ 2010 – 2015./.>> Kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế
- Từ khóa:
- ninh bình
- kỷ luật cán bộ
- chủ tịch ubnd xã
Tin liên quan
Kỷ luật các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai
Ngày 15/10, tại Đồng Nai, Bộ Công an công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ lãnh đạo là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.
-
Kinh tế Việt NamGỡ ngay các điểm nghẽn để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%
Trưa 4/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì họp báo Chính phủ, nhấn mạnh cần tập trung phát triển kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 10%.
-
Kinh tế Việt NamKhông để lợi dụng giá xăng dầu biến động để neo cao giá hàng hóa
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá hàng hóa theo đúng logic kinh tế khi giá xăng dầu đã giảm sâu.
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương: Dự phòng hệ thống điện vẫn đáp ứng yêu cầu dù phụ tải tăng cao
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, khả năng dự phòng hệ thống điện vẫn duy trì ở mức cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các tình huống.









