Cho vay hộ gia đình Hàn Quốc lần đầu giảm xuống kể từ năm 2004

08:59' - 16/01/2023
BNEWS Các khoản nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đã lên tới 1.058,1 nghìn tỷ won (khoảng 850 tỷ USD) vào cuối tháng 12/2022, giảm 2,6 nghìn tỷ won so với một năm trước đó.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết cho vay hộ gia đình của các ngân hàng Hàn Quốc trong năm 2022 lần đầu tiên giảm trong vòng 18 năm qua trong bối cảnh lãi suất tăng.

Các khoản nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đã lên tới 1.058,1 nghìn tỷ won (khoảng 850 tỷ USD) vào cuối tháng 12/2022, giảm 2,6 nghìn tỷ won so với một năm trước đó, ghi dấu lần giảm đầu tiên trong 18 năm kể từ khi số liệu được tổng hợp vào năm 2004.

 
BoK bắt đầu thắt chặt chính sách tiền tệ vào tháng 8/2021, tăng lãi suất chuẩn từ mức thấp kỷ lục 0,5% lên 3,25%.

Các khoản cho vay thế chấp dành cho các hộ gia đình đã tăng 20 nghìn tỷ won, nhưng các khoản cho vay tín dụng đã giảm 22,8 nghìn tỷ won trong năm 2021.

Các khoản cho vay doanh nghiệp của các ngân hàng Hàn Quốc vào cuối tháng 12/2022 đã tăng 104,6 nghìn tỷ won so với năm trước đó lên 1,170.3 triệu tỷ won, sau khi tăng 89,3 nghìn tỷ won trong năm 2021.

Dư nợ tiền gửi của các ngân hàng Hàn Quốc ở mức 2,243.5 triệu tỷ won vào cuối tháng 12/2022, tăng 107,4 nghìn tỷ won so với năm trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục