Christie's sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh tại Hong Kong (Trung Quốc)

21:15' - 27/07/2021
BNEWS Công ty đấu giá Christie's của Anh ngày 27/7 cho biết kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Hong Kong (Trung Quốc) đến năm 2024 với diện tích phòng trưng bày và phòng bán lớn gấp bốn lần hiện nay.

Điều này cho thấy kỳ vọng của Christie's vào một thị trường nghệ thuật đang phát triển ở trung tâm tài chính hàng đầu châu Á.

Christie's sẽ trở thành công ty đầu tiên thuê mặt bằng tại tòa nhà chọc trời mới ở trung tâm Hong Kong với tổng diện tích thuê 50.000 foot vuông (4.645,15 m2) trên bốn tầng của tòa nhà. Tòa nhà cao tầng này dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Chủ tịch Christie's phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương Francis Belin cho hay khoảng 30.000 foot vuông sẽ dành cho phòng trưng bày và phòng bán, so với diện tích 7.000 foot vuông tại văn phòng hiện tại.

Theo ông, “thật khó khăn cho chúng tôi mở rộng việc bán hàng bởi chúng tôi không có bất động sản để làm như vậy”.

Christie's hiện phải thuê địa điểm bên ngoài để tổ chức các cuộc đấu giá và triển lãm lớn.

Tại trụ sở chính trong tương lai ở Hong Kong, công ty đấu giá của Anh có thể tổ chức sáu sự kiện đấu giá lớn kéo dài cả tuần mỗi năm, so với tổ chức hai sự kiện lớn hiện nay trong mùa Xuân và mùa Thu.

Doanh thu tháng Năm của Christie's tại Hong Kong đạt 458 triệu USD, mức cao kỷ lục kể từ năm 2013, giữa bối cảnh trung tâm tài chính châu Á này phục hồi sau sự suy thoái kinh tế do bùng phát dịch COVID-19 trong năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục