Chủ động chống rét, Hưng Yên bảo vệ đàn gia súc, gia cầm

12:31' - 23/01/2026
BNEWS Do chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giảm sâu, ảnh hưởng đến sức khỏe đàn vật nuôi. 

Ông Lương Văn Lĩnh, xã Hưng Hà, chủ động thắp đèn để sưởi ấm cho đàn lợn. Ảnh: Đinh Văn Nhiều-TTXVN

Ngành nông nghiệp, các địa phương đã hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp chống đói rét để bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi.

Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 1 triệu con lợn, gần 95.000 con trâu, bò và trên 23 triệu con gia cầm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, ngành chuyên môn đã có văn bản về việc tăng cường phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Theo đó, hướng dẫn cụ thể các giải pháp phòng, chống rét đối với từng đối tượng con nuôi, cách che chắn chuồng trại, bổ sung thức ăn. Đặc biệt, khuyến cáo thực hiện các phương án phòng, chống rét cho những vật nuôi thường hay chăn thả như trâu, bò.

Ngành chuyên môn cũng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động dự trữ thức ăn tinh (ngô, cám gạo, sắn...), thức ăn thô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi; áp dụng kỹ thuật chế biến thức ăn thô xanh từ phụ phẩm nông nghiệp: rơm khô đánh đống hoặc ủ urê, ủ chua thân cây ngô, cỏ trồng, cỏ tự nhiên; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh, muối, khoáng, vitamin… để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong ngày giá rét.

Theo Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên Lê Văn Thắng, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân thực hiện tốt quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thực hiện tiêm phòng định kỳ và đầy đủ các loại vaccine cần thiết cho từng loại vật nuôi, chủ động phòng chống dịch bệnh theo quy định. Đồng thời, đẩy mạnh vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; hàng ngày theo dõi thường xuyên tình hình sức khỏe của vật nuôi để có biện pháp xử lý hiệu quả khi vật nuôi có những biểu hiện bất thường do đói, rét hoặc dịch bệnh.

Gia đình ông Lương Văn Lĩnh, ở thôn Kim Sơn 2, xã Hưng Hà (Hưng Yên) có đàn lợn với gần 20 con. Ngay sau khi có thông tin dự báo thời tiết về đợt rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng xấu đến sản xuất, chăn nuôi, ngay từ đầu mùa đông, gia đình ông Lĩnh đã chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn, tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn lợn đúng quy định.

Ông Lĩnh cho biết, dù chuồng đã xây kín và có hệ thống điều tiết không khí, nhưng nhiệt độ ban đêm xuống quá thấp vẫn khiến nền chuồng lạnh. Do vậy, gia đình ông đã chủ động thắp đèn sưởi tại các ô lợn con và khu vực nái đẻ để giữ nhiệt độ luôn ở mức 28-32 độ. Nếu để lợn bị lạnh, sức đề kháng giảm, rất dễ phát sinh dịch bệnh như tiêu chảy, viêm phổi...

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các thành viên Hợp tác xã cây ăn quả đặc sản và nuôi trồng thủy sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng (Hưng Yên) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt là dự trữ nguồn rơm khô để đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò trong những ngày rét đậm.

Ông Trần Văn Mý, Giám đốc Hợp tác xã này cho biết, hợp tác xã có 17 thành viên, trung bình mỗi thành viên nuôi từ 4 - 5 con, hộ nhiều nuôi 10 con. Thức ăn chủ yếu là cỏ, chuối và rơm, hiện hầu hết các gia đình cũng đã đầu tư máy thái cỏ, thái chuối nên bà con có thể chủ động nguồn thức ăn cho bò trong những ngày giá rét.

Theo ông Mý, bên cạnh việc phát triển các vườn nhãn đặc sản, nuôi cá lồng trên sông thì mô hình chăn nuôi bò thịt đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên trong hợp tác xã. Tuy nhiên, vào mùa đông, diện tích cỏ tự nhiên và cỏ trồng thường chậm phát triển, gây khó khăn cho việc cung cấp thức ăn tươi tại chỗ. Do vậy, hợp tác xã đã đôn đốc các thành viên chủ động dự trữ rơm khô từ sớm.

"Những ngày rét đậm, chúng tôi không chăn thả mà nhốt bò tại chuồng, cho ăn rơm khô kết hợp với cỏ tươi dự trữ và bổ sung nước muối ấm để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi", ông Mý cho hay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục