Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên chiều 6/7

16:33' - 06/07/2020
BNEWS  Các thị trường châu Á đồng loạt tăng mạnh trong chiều 6/7, khi nhà đầu tư tỏ ra lạc quan trước những dấu hiệu phục hồi của kinh tế toàn cầu.

Việc các chính phủ nới lỏng lệnh giãn cách xã hội đang mang lại hy vọng rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ phục hồi sau cuộc suy thoái dự kiến xảy ra trong năm nay. Bên cạnh đó, số liệu về thị trường việc làm và hoạt động ngành chế tạo của Mỹ tỏ ra tốt hơn kỳ vọng cũng tăng lòng tin của thị trường. 

Kỳ vọng về một loại vắc-xin – vốn được cho là chìa khóa để khởi động bất kỳ sự phục hồi nào cho kinh tế toàn cầu - cũng giúp “nâng đỡ” tâm lý nhà đầu tư trong phiên này.

Phiên 6/7, chứng khoán Nhật Bản tăng phiên thứ ba liên tiếp khi nhà đầu tư tạm gác những lo ngại về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu. Chỉ số Nikkei 225 tăng 407,96 điểm (1,83%) và đóng phiên 6/7 ở mức 22.714,44 điểm.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng không nằm ngoài làn sóng tăng điểm, khi thị trường đang kỳ vọng về việc nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ phục hồi nhờ ngân sách bổ sung của Chính phủ, bên cạnh báo cáo kinh doanh lạc quan của các công ty công nghệ lớn. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul phiên này tăng 35,52 điểm (1,65%) lên 2.187,93 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ tư liên tiếp với mức tăng 966,04 điểm (3,81%) lên 26.339,16 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải phiên này tăng tới 180,07 điểm (tương đương 5,71%) lên khép phiên ở mức 3.332,88 điểm – mức đóng cửa cao nhất trong vòng hai năm qua của chỉ số này.

Nhà phân tích Jeffrey Halley của công ty tư vấn tài chính OANDA cho hay những nỗi lo về tình hình tại Hong Kong đã dịu bớt nhanh chóng, khi luật an ninh mới của Trung Quốc đã giúp hoạt động đầu tư diễn ra suôn sẻ hơn mà không chịu nhiều tác động từ các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng lưu ý rằng vấn đề Hong Kong vẫn còn ẩn chứa nhiều yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng tới thị trường tài chính toàn cầu. Ông Halley chỉ ra rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký một dự luật trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến Luật an ninh mới đối với Hong Kong, điều có thể sẽ dẫn đến các biện pháp trả đũa của Bắc Kinh.

Các thị trường Singapore, Đài Bắc (Trung Quốc) và Mumbai đều tăng hơn 1% trong phiên này. Riêng chứng khoán Sydney lại giảm 0,7% khi biên giới giữa hai bang đông dân nhất của Australia là Victoria và New South Wales sẽ phải đóng cửa từ nửa đêm ngày 7/7 để hạn chế đà lây lan của dịch COVID-19 tại nước này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/7, chỉ số VN - Index tăng tới 13,55 điểm (1,6%) lên 861,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 215 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.185,2 tỷ đồng. Toàn sàn có tới 251 mã tăng giá, 66 mã đứng giá và 116 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 1,52 điểm (1,36%) lên 113,07điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 33,34 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 371 tỷ đồng. Toàn sàn có 91 mã tăng giá, 68 mã đứng giá và 48 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục