Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm đầu phiên sáng 6/7

09:56' - 06/07/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á vào đầu phiên giao dịch 6/7 đều tăng điểm trong khi giới đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến mới của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) tăng 25,74 điểm (tương đương 0,12%) lên 22.332,22 điểm trong khi chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 172,42 điểm (0,68%) lên 25.545,54 điểm.

Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm sáng 6/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 35,03 điểm (1,11%) lên 3.187,84 điểm và chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tăng 8,84 điểm (0,41%) lên 2.161,25 điểm.
Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, tính đến 8h sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca mắc dịch viêm đường hô hấp COVID-19 trên toàn cầu là 11.549.429 trường hợp, trong đó có 536.441 người tử vong. Các nước cũng ghi nhận 6.527.102 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 58.509 ca và 4.485.274 ca đang điều trị tích cực.
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn. Gần 240 nhà khoa học từ 32 quốc gia đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận việc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 lây truyền qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ trong không khí là yếu tố quan trọng khiến căn bệnh truyền nhiễm này lây lan. Theo các nhà khoa học, các bằng chứng hiện cho thấy rằng virus có thể lây lan qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ tồn tại trong không khí bên trong nhà hay phòng kín.
Hiện diễn biến dịch bệnh đáng lo ngại xuất hiện trở lại ở một số khu vực của thế giới, sau khi một số quốc gia đối mặt với nguy cơ bùng phát đợt dịch thứ hai. Số ca mắc mới tăng mạnh ở nhiều nơi ở châu Á, trong khi Ấn Độ hiện đã đứng thứ ba thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số ca mắc COVID-19.
Còn tại Việt Nam, vào đầu phiên giao dịch sáng 6/7, chỉ số VN-Index tăng 5,37 điểm (0,63%) lên 852,98 điểm trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,58 điểm (0,52%) lên 112,14 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục