BNEWS Vương quốc Anh trở thành quốc gia mới nhất ở châu Âu gia hạn các biện pháp hỗ trợ tài chính trong khủng hoảng COVID-19
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde mới đây cho biết chính phủ các nước có thể làm chậm trễ sự phục hồi kinh tế sau giai đoạn sụt giảm do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nếu ngừng quá sớm các biện pháp hỗ trợ tài chính.
Trả lời trong cuộc phỏng vấn với GZERO Media, một công ty con của tập đoàn Eurasia Group, bà Lagarde cho rằng việc ngừng quá sớm các hỗ trợ tài chính chẳng hạn như những chương trình ưu đãi dành cho người lao động sẽ dẫn tới sự thiếu ổn định trong quá trình hồi phục kinh tế.Ngoài ra, theo bà Lagarde, diễn biến tiếp theo của dịch COVID-19 và sự sẵn có của vắc-xin ngừa COVID-19 trong thời gian tới là những yếu tố chính khác có thể khiến sự hồi phục kinh tế của các nước thiếu sự ổn định và bền vững.
Chính phủ các nước trên toàn châu Âu đã triển khai sự hỗ trợ chưa từng có sau giai đoạn áp dụng lệnh phong tỏa chống COVID-19 để giảm bớt đà đi xuống của các hoạt động kinh tế.Trong khi đó, nhiều công ty trong lĩnh vực dịch vụ dự kiến sẽ phải chịu đựng ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 trong thời gian dài hơn, làm gia tăng sức ép đối với chính phủ các nước trong việc phải duy trì các biện pháp hỗ trợ bất chấp chi phí gia tăng.
Vương quốc Anh trở thành quốc gia mới nhất ở châu Âu gia hạn các biện pháp hỗ trợ tài chính trong khủng hoảng COVID-19 khi ngày 24/9 vừa qua tuyên bố sẽ trợ cấp tiền lương cho người lao động bán thời gian, gia hạn các khoản tín dụng cho các công ty bị ảnh hưởng của lệnh phong tỏa chống dịch COVID-19 và giảm thuế bán hàng trong thời gian dài hơn. Trong khi đó, Đức gần đây đã phân bổ khoảng 10 tỷ euro (11,6 tỷ USD) để kéo dài chương trình việc làm ngắn hạn cho đến cuối năm 2021./.- Từ khóa:
- Ecb
- covid-19
- hỗ trợ tài chính
Tin liên quan
ECB sẽ theo dõi chặt đà tăng giá của đồng euro
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại cuộc họp ngày 10/9 đã quyết định giữ nguyên lãi suất và không thay đổi định hướng thị trường cũng như các chương trình mua tài sản.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.
-
Tài chính & Ngân hàngFed cảnh báo triển vọng kinh tế Mỹ đối mặt nhiều bất ổn
Fed đánh giá hoạt động kinh tế và chi tiêu tiêu dùng trên toàn quốc chỉ tăng trưởng ở mức "khiêm tốn" kể từ đầu tháng 7/2026.
-
Tài chính & Ngân hàngDự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng mạnh nhất kể từ năm 1971
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 3/9, dự trữ ngoại hối của nước này trong tháng 8/2026 đã tăng mạnh nhất kể từ năm 1971 nhờ sự gia tăng các tài sản bằng USD.
-
Tài chính & Ngân hàngCanada giữ nguyên lãi suất giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang
Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, đánh dấu lần thứ bảy liên tiếp không thay đổi lãi suất.
-
Tài chính & Ngân hàngPwC: Chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI toàn cầu sẽ chạm mốc 31.600 tỷ USD vào năm 2050
Con số này có thể lên tới 50.000 tỷ USD nếu tốc độ ứng dụng AI vượt quá kịch bản cơ sở của PwC.









