Chủ tịch ECB: Mọi quyết định lãi suất sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế

14:20' - 31/07/2023
BNEWS ECB có thể tăng lãi suất một lần nữa hoặc dừng chu kỳ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tới và bất kỳ quyết định nào của ECB đều sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới nhất.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde mới đây cho biết ECB có thể tăng lãi suất một lần nữa hoặc dừng chu kỳ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tới và bất kỳ quyết định nào của ECB đều sẽ phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế mới nhất.

 
Trả lời phỏng vấn nhật báo Le Figaro của Pháp số ra ngày 30/7, bà Lagarde nhấn mạnh ECB chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về lãi suất tại cuộc chính sách vào ngày 14/9 tới. Có một số đồn đoán rằng đợt tăng lãi suất cuối cùng của ECB sẽ diễn ra vào tháng 9/2023. Tuy nhiên, bà Lagarde cho biết có hai khả năng là lãi suất tăng thêm hoặc dừng tăng.

Theo Chủ tịch ECB, nếu kịch bản dừng tăng lãi suất xảy ra, dù trong tháng 9/2023 hoặc sau đó, thì cũng không có nghĩa là dừng đột ngột. Điều quan trọng hơn cả là đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu và duy trì ở mức này trong thời gian dài.

Theo bà Lagarde, mọi quyết định của ECB sẽ tùy thuộc vào dữ liệu tài chính và kinh tế mới nhất. ECB dự kiến sẽ công bố dự báo kinh tế mới nhất, bao gồm mức tăng trưởng và lạm phát của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong cuộc họp chính sách vào tháng 9/2023.

Theo thống kê chính thức, lạm phát tại Eurozone đang chậm lại, song vẫn ở mức 5,5% vào tháng 6/2023, cao hơn mức mục tiêu 2% của ECB. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của việc tăng lãi suất sau khi Eurozone rơi vào suy thoái, với hai quý liên tiếp kinh tế sụt giảm. Dù vậy, bà Lagarde cho biết dữ liệu tăng trưởng kinh tế quý II/2023 của Đức, Pháp và Tây Ban Nha, được công bố ngày 28/7, khá “tích cực".

Kinh tế Pháp và Tây Ban Nha đều tăng trưởng hơn dự kiến, trong khi Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đình trệ, mặc dù được kỳ vọng phục hồi nhẹ.

Trước đó, ngày 27/7, ECB đã nâng lãi suất lần thứ 9 liên tiếp, lên mức 3,75%, nhằm kiềm chế lạm phát cao dai dẳng. Tuy nhiên, phát biểu của bà Lagarde ngay sau cuộc họp của ECB khiến dư luận đồn đoán khả năng ngân hàng này dừng chu kỳ tăng lãi suất vào tháng Chín tới khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt và những lo ngại về nguy cơ suy thoái ngày càng tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục