BNEWS Tối 1/6, tại Nhà khách Hoàng gia Minh Trị ở thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.
Theo đặc phái viên TTXVN, buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono, các bộ trưởng trong Nội các Nhật Bản và khoảng 50 nghị sĩ Quốc hội, lãnh đạo các đảng phái chính trị và đông đảo bà con kiều bào, sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Nhật Bản.
Sự tham dự của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản cho thấy sự coi trọng đặc biệt của Nhật Bản đối với mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 45 năm trước, ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản đã đi một chặng đường dài, cùng nhau xây đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi.
Ngày nay, hai nước không chỉ là đối tác chiến lược sâu rộng mà đã thực sự là những người bạn chân thành, chia ngọt, sẻ bùi và thấu hiểu.
Lễ kỷ niệm đánh dấu chặng đường 45 năm qua của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời củng cố niềm tin vững chắc vào tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước.
Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu rõ 45 năm trước, ngày 21/9/1973, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.
Từ đó đến nay, Việt Nam và Nhật Bản đã đi một chặng đường dài, cùng nhau xây đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Phó Thủ tướng cho biết, ngày nay, hai nước không chỉ là đối tác chiến lược sâu rộng mà còn là những người bạn chân thành, chia ngọt, sẻ bùi, và thấu hiểu.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Nhật Bản đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, thể hiện trước hết bằng sự giao lưu và tiếp xúc cấp cao thường xuyên
Trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2017, Nhà Vua và Hoàng hậu đã để lại tình cảm và dấu ấn sâu đậm trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam.
Nhắc lại câu nói nổi tiếng của Nhà vua Minh Trị: “Có người bạn thân thiết luôn giúp đỡ nhau, rèn giũa hoàn thiện bản thân, chính là sức mạnh khi ta vào đời”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, đối với Việt Nam ngày nay, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và thực sự là “người bạn thân thiết”, hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng với sự tin cậy chính trị cao, với sự đồng lòng và nỗ lực từ cả hai phía cùng những tiềm năng và thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả và thực chất hơn nữa trên mọi lĩnh vực.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định, chặng đường 45 năm qua của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ được nối tiếp bởi sự gắn bó ngày càng bền chặt giữa hai dân tộc và sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhấn mạnh, Nhật Bản và Việt Nam đang có mối quan hệ hữu nghị gắn bó hơn bao giờ hết.
Minh chứng cho tình hữu nghị và sự gắn bó khăng khít này là chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tới Việt Nam vào năm ngoái và chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản đang diễn ra của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân.
Hai bên đã thống nhất tăng cường, phát triển hơn nữa hợp tác, giao lưu trong nhiều lĩnh vực, như chính trị, an ninh, kinh tế, đào tạo nhân lực, văn hóa, thể thao... và cùng nhau chung sức giải quyết các vấn đề trong khu vực và quốc tế.
Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho một số cá nhân Nhật Bản có đóng góp to lớn cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản gồm Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Toshihiro Nikai; Trưởng ban Nghiên cứu chính sách đảng Dân chủ Tự do Fumio Kishida; Cố vấn đặc biệt, nguyên Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Tsutomu Takebe; Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt và Việt - Nhật Ryotaro Sugi; quyền Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do, quyền Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Motoo Hayashi và Hòa thượng Yoshimizu Daichii)./.
>>> Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Tin liên quan
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản, sáng 1/6, tại trụ sở Quốc hội Nhật Bản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Tadamori Oshima.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHưng Yên tăng trưởng hai con số nhờ các yếu tố bền vững
Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) trong 6 tháng đầu năm ước tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2025, đưa Hưng Yên trở thành một trong 5 địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Củng cố thị trường nội địa, tạo động lực tăng trưởng
Ngày 3/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 3/7/2026
Thu ngân sách vượt 1,38 triệu tỷ đồng, chất lượng không khí cải thiện sau một tháng dùng xăng E10, cùng nhiều chuyển động về đầu tư, hạ tầng và thương mại là những điểm nhấn kinh tế ngày 3/7.
-
Kinh tế Việt NamSiết xác thực người bán, quản lý chặt livestream bán hàng và tiếp thị liên kết
Ngày 3/7, tại trụ sở Bộ Công Thương, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng tốc xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển công nghệ chiến lược và hoàn thiện hạ tầng nghiên cứu để thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số phải bảo đảm liên thông từ Trung ương đến cơ sở
Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì làm việc với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan liên quan về Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam phát huy vai trò điều phối tại phiên họp CPTPP
Việt Nam chủ trì Hội đồng CPTPP lần thứ 10, khởi động đàm phán gia nhập với Indonesia, Philippines và UAE, đồng thời thúc đẩy mở rộng hiệp định và tăng cường hợp tác thương mại.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh bứt phá để đạt tăng trưởng 13% trong năm 2026
GRDP 6 tháng đầu năm của Bắc Ninh tăng 10,56%, đứng thứ 6 cả nước. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng 13% trong năm 2026, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư, hạ tầng và cải cách hành chính.
-
Kinh tế Việt NamThúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm ven biển tỉnh Lâm Đồng
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công và giải ngân các dự án giao thông ven biển hơn 1.550 tỷ đồng, xử lý nghiêm nhà thầu chậm tiến độ.












