BNEWS Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz và lãnh đạo Đặc khu Phát triển Mariel.
Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp thăm chính thức Cộng hòa Cuba, sáng 20/9 (theo giờ địa phương), tại thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmierca Diaz và lãnh đạo Đặc khu Phát triển Mariel. Hai bên cùng trao đổi tiềm năng, lợi thế của Đặc khu Phát triển Mariel tại tỉnh Artemisa, miền Tây Cuba.
Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Cuba, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước.
Nhấn mạnh đến tiềm năng, lợi thế của Đặc khu Phát triển Mariel, Bộ trưởng Rodrigo Malmierca Diaz cho rằng khu kinh tế đặc biệt này đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong thời gian qua. Đây là điều kiện tốt cho việc thu hút các dự án đầu tư nước ngoài, dự án công nghệ cao đầu tư vào Cuba, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Cuba trong thời gian tới.
Đặc khu Phát triển Mariel có diện tích hơn 400.000 ha. Cuba đã ban hành Luật cho phép đầu tư nước ngoài vào đặc khu này. Đặc khu đã thu hút được các dự án trong các lĩnh vực: công nghệ sinh học, dược phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, ngân hàng, xây dựng và một số lĩnh vực khác.
Đặc biệt, đặc khu này cũng có chính sách miễn thuế hấp dẫn cho các nhà đầu tư và thực thi quy trình ngắn gọn trong làm thủ tục chỉ mất 60 ngày, theo mô hình một cửa. Đến nay, đặc khu đã phê duyệt 59 dự án, với 34 dự án đã hoạt động, tổng trị giá vượt 3 tỷ USD từ 21 quốc gia, dự kiến tạo ra 15.761 việc làm. Trong số này, có 3 dự án của nhà đầu tư Việt Nam.
Lãnh đạo Đặc khu Phát triển Mariel mong muốn có thêm các dự án đầu tư vừ Việt Nam trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước và nhiều thỏa thuận hợp tác đã ký kết trong các lĩnh vực tư pháp, thương mại, tài chính…
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng cho biết Việt Nam và Cuba vừa hoàn tất đàm phán và ký hợp đồng chính thức Việt Nam mua 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Cuba. Đây là thành tựu đặc biệt quan trọng, đánh dấu thành công toàn diện của chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ tịch nước và Đoàn Cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam lần này.
Chủ tịch nước nêu rõ việc xây dựng một đặc khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất của Cuba là hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới. Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao một số tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam vượt đường sá xa xôi, tiến hành đầu tư vào khu vực này, bước đầu có kết quả khả quan.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được biết Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới có hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch nước cho rằng điều này thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà nước và người dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba anh em.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết Việt Nam sẽ thúc đẩy các dự án đầu tư vào Đặc khu Phát triển Mariel với những lĩnh vực thiết thực phục vụ nhu cầu phát triển, sinh hoạt của người dân Cuba, nhất là các mặt hàng thiết yếu, công nghiệp công nghệ cao, phát triển hạ tầng.
Chủ tịch nước mong muốn Cuba đầu tư nhiều hơn nữa vào hạ tầng của Đặc khu Phát triển Mariel. Cùng với đó là cần có một chính sách đầu tư linh hoạt, ưu đãi để các nhà đầu tư đến với Mariel trong bối cảnh các lệnh cấm vận và địa lý xa xôi. Đặc biệt, thủ tục đầu tư phải thuận lợi, đơn giản, thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, tăng cường đầu tư vào đặc khu Mariel. Chủ tịch nước khẳng định: “Cuba thành công thì Việt Nam thành công, hai nước ta là hai nước anh em."/.
Tin liên quan
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel
Chiều 19/9, tại Cung Cách mạng ở Thủ đô La Habana, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiến hành hội đàm với Bí thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChuẩn bị ‘hạ tầng mềm’ cho nhân lực đường sắt
Trường Đại học Giao thông vận tải ra mắt Thư viện số đường sắt với hơn 300 tài liệu, phục vụ đào tạo, nghiên cứu đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đáp ứng nhu cầu 35.000 nhân lực giai đoạn 2025-2030.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 8 tháng: Thêm cơ sở cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
Những kết quả tích cực của các chỉ số kinh tế không chỉ củng cố nền tảng ngắn hạn mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế về chặng đường phát triển dài hạn phía trước.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài cuối: Hợp tác bén rễ trên những vườn cây
Không có đường biên trực tiếp với Lào, nhưng Đắk Lắk đang triển khai các thỏa thuận hợp tác với Champasak, Attapeu, Salavan và Sekong.
-
Kinh tế Việt NamHợp tác mở không gian phát triển vùng biên giới - Bài 1: Từ đường biên đến hành lang phát triển
Ngày 17/8/2026, Lâm Đồng và Mondulkiri ký thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Chín ngày sau, Đắk Lắk và Mondulkiri ký Bản ghi nhớ hợp tác cho cùng giai đoạn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài cuối: Nâng chất lượng tăng trưởng từ công nghệ và đổi mới sáng tạo
Sau 23 năm, Khu Công nghệ cao TP.HCM thu hút 166 dự án với hơn 13 tỷ USD, nay xây Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược 52,92ha tập trung AI, bán dẫn để nâng năng suất, giá trị gia tăng.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 2: Định hình những cực tăng trưởng mới
Khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn, bài toán của TP. Hồ Chí Minh không chỉ là huy động thêm nguồn lực mà còn phải tổ chức và kết nối chúng hiệu quả hơn.
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh mở dư địa tăng trưởng mới - Bài 1: TP. Hồ Chí Minh đi đầu kiến tạo thể chế phát triển
Sau 40 năm Đổi mới, TP.HCM tiên phong "xé rào" thể chế, từ Khu chế xuất Tân Thuận đến Luật Phát triển đô thị, mở đường hình thành siêu đô thị tích hợp cùng Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế Việt NamKhu kinh tế biển hiện đại trên vùng cách mạng kiên trung
Khu kinh tế mở Chu Lai đã từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamMở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới: Bài cuối - Những "điểm chạm" nối hai cực công nghiệp
“Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” – câu nói ấy có lẽ cũng đúng với hành trình thu hút dòng vốn FDI trong giai đoạn mới.
















