Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định bổ nhiệm 6 Đại sứ nhiệm kỳ 2018 - 2021
Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dự và trao Quyết định cho 6 Đại sứ nước CHXHCN nhiệm kỳ 2018 - 2021 tại 6 địa bàn thường trú và 9 địa bàn kiêm nhiệm.
Tham dự lễ trao Quyết định có các đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao.
Theo quyết định của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Đình Quý được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực nước CHXHCN Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York (Hợp chúng quốc Hoa Kỳ); đồng chí Tạ Văn Thông được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại New Zealand, kiêm nhiệm Cộng hòa Fiji và Nhà nước độc lập Samoa; đồng chí Phạm Vinh Quang được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Timor Leste và Quốc gia độc lập Papua New Guinea; đồng chí Lê Huy Hoàng được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius; đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Cộng hòa Arab Syria và Cộng hòa Iraq. Sau Lễ trao Quyết định, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp và giao nhiệm vụ cho 6 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng các Đại sứ được bổ nhiệm tại các quốc gia là những đối tác quan trọng, gồm đối tác toàn diện - Hoa Kỳ, đối tác chiến lược - Indonesia, đối tác toàn diện đang hướng tới chiến lược - New Zealand; Mozambique, Iran, Iraq là các nước bạn bè truyền thống và có vị trí rất quan trọng tại châu Phi và Trung Đông; Liên hợp quốc là tổ chức toàn cầu, hoạt động trong tất cả các lĩnh vực quan trọng đối với cả cộng đồng quốc tế và đời sống của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, những năm qua, nhất là từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ngành đối ngoại và nhất là Bộ Ngoại giao đã có nhiều nỗ lực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.Trong đó, ba trọng tâm là: Thắt chặt quan hệ với các đối tác, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; Nâng cao vị thế của Việt Nam, tạo dựng và tranh thủ được các cơ hội phục vụ phát triển đất nước.
Qua quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đối ngoại quan trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao Bộ Ngoại giao đã xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận, đặc biệt là các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.Các Đại sứ được bổ nhiệm lần này đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện tốt năng lực công tác, giàu nhiệt huyết và nhận nhiệm vụ trong thời điểm quan trọng, có tính định hình cho cả giai đoạn sắp tới.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ rõ, qua hơn 30 năm đổi mới, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước trong quan hệ đối ngoại rộng mở, bao gồm cả những khuôn khổ hợp tác chặt chẽ với các đối tác quan trọng được nâng lên. Tuy nhiên, môi trường an ninh và phát triển đang có diễn biến phức tạp. Những nguy cơ đối với chủ quyền lãnh thổ (cả ở trên bộ và trên biển…), khó khăn trong phát triển (nguồn lực, chủ nghĩa bảo hộ, cạnh tranh…), các thách thức mang tính toàn cầu và các thách thức an ninh phi truyền thống (an ninh nguồn nước, an ninh mạng, tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…) diễn ra gay gắt.Chính vì vậy, Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đối ngoại - một trong những lực lượng ở tuyến đầu, đòi hỏi phải có tư duy mới và cách nhìn mới “biến nguy thành an”, biến thách thức thành cơ hội, định vị Việt Nam sao cho có lợi nhất trong cục diện thế giới và khu vực đang định hình hiện nay.
Bối cảnh này đòi hỏi các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc là tối thượng, thấm nhuần và vận dụng linh hoạt tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, chú trọng đổi mới các mặt công tác theo hướng phục vụ tốt nhất mục tiêu phát triển bền vững và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 06-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Đánh giá bối cảnh những năm tới, dù xu thế chính trên thế giới vẫn là hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển, song môi trường chiến lược của đất nước sẽ còn nhiều khó khăn, nhiều phức tạp mới nảy sinh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, công tác ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong.Các Đại sứ cần nhạy bén, chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp nhằm đưa các quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý, lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc, đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của ta trên biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.
Về ngoại giao kinh tế, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài, các Đại sứ cần chú trọng nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế, nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tìm tòi giải pháp nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam, thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao... Trên tinh thần “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các Đại sứ phát huy vai trò, thúc đẩy các sáng kiến của Việt Nam tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc và ASEAN.Nhiệm vụ này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và chuẩn bị tiếp nhận trong trách Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý, bà con kiều bào, công dân Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc ta, bởi vậy công tác kiều bào và bảo hộ công dân luôn là một trong những nhiệm vụ thường xuyên.Các Đại sứ cũng như cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải tích cực vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Mỗi cơ quan đại diện phải là chỗ dựa tin cậy cho những người con đất Việt xa Tổ quốc cũng như doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.
Cùng với đó là nhiệm vụ chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan đại diện ngoại giao vững mạnh toàn diện; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, tập hợp sức mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, chung sức, đồng lòng phấn đầu vì mục tiêu chung là phục vụ tốt nhất lợi ích quốc gia, dân tộc.
Thay mặt các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2021, Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Đảng, Nhà nước giao trọng trách; cam kết làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định, các Đại sứ sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy đà quan hệ giữa Việt Nam với các nước; kiên định, kiên trì, kiên quyết bảo đảm lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc; chủ động và tích cực xây dựng và duy trì môi trường hòa bình, đóng góp vào công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước; tranh thủ mọi nguồn lực quốc tế để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, ngày càng củng cố và nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế./.
>>>Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
18:51' - 23/03/2018
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/3.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga
17:06' - 23/03/2018
Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả trên mọi lĩnh vực.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in
12:07' - 23/03/2018
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 - 24/3.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2018
17:53' - 18/03/2018
Chiều 18/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự Lễ bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2018.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Hoa Kỳ hướng tới hợp tác kinh tế - thương mại ổn định và lâu dài
17:43'
Việt Nam có nhu cầu lớn, ổn định đối với các sản phẩm, thiết bị và dịch vụ có thế mạnh của Hoa Kỳ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: “Bộ tứ trụ cột” phải được thể chế hóa toàn diện
15:58'
Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết. Theo đó, “Bộ tứ trụ cột”- 4 nghị quyết quan trọng của Đảng đã bao trùm tất cả các vấn đề kinh tế - xã hội.
-
Kinh tế Việt Nam
Gấp rút giải phóng mặt bằng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Nam Định
15:45'
Tỉnh Nam Định đang triển khai các giải pháp đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, phấn đấu sớm hoàn thành các thủ tục giao đất cho đơn vị thi công để thực hiện dự án.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp cần làm gì để ứng phó với dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới thấp?
15:40'
Những rủi ro và thách thức chính của giai đoạn 2025-2026 là xung đột địa chính trị phức tạp vì chiến tranh thương mại – công nghệ, phân mảnh và bảo hộ thương mại gia tăng.
-
Kinh tế Việt Nam
Ưu tiên cho hàng nông sản thông quan qua cửa khẩu Lào Cai
15:11'
Những ngày qua lưu lượng hàng hóa nông sản của Việt Nam xuất khẩu dồn về khu vực cửa khẩu Kim Thành tỉnh Lào Cai đã gia tăng đáng kể.
-
Kinh tế Việt Nam
Bình Định bố trí 1.746 tỷ đồng để nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát
14:27'
Ngày 23/5, tại Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Bình Định đã thống nhất quyết nghị bố trí 1.746 tỷ đồng để nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Chuyển đổi trạng thái và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính
13:47'
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về phát triển kinh tế- xã hội, một số dự án luật, nghị quyết đang được cho ý kiến.
-
Kinh tế Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Cải cách thể chế mạnh mẽ để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế
13:45'
Phát biểu tại tổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, 4 tháng đầu năm, tình hình thế giới khó khăn, một số nền kinh tế lớn sức mua, sức bán sụt giảm.
-
Kinh tế Việt Nam
Triển khai các dự án thành phần Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
12:36'
Tỉnh Ninh Thuận đang dồn lực triển khai các dự án thành phần nhằm đảm bảo tiến độ cho hai dự án nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.