BNEWS Chiều 7/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vui mừng gặp lại Tổng thống Milos Zeman trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; đồng thời bày tỏ những ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và con người Séc trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Séc vào tháng 4/2017 vừa qua.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu, trong đó Séc là một trong những đối tác ưu tiên; mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tích cực, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN-EU.
Bày tỏ vui mừng được biết tháp tùng Tổng thống trong chuyến thăm Việt Nam lần này có đoàn doanh nghiệp đông đảo của Séc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hy vọng với việc ký kết được nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác sẽ góp phần thiết thực trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư song phương.\ Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Séc tìm hiểu thị trường và đầu tư kinh doanh lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt trong những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Thượng viện và Hạ viện Séc thời gian qua không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp; đồng thời cho rằng, với việc trao đổi đoàn thường xuyên giữa hai bên, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy, góp phần quan trọng vào việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị Nhà nước, Chính phủ Séc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, kinh doanh ổn định tại Séc, phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường tình hữu nghị, quan hệ thương mại - đầu tư giữa hai nước. Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman cho biết, trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này, tháp tùng Tổng thống còn có đoàn doanh nghiệp lớn, điều này thể hiện sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp Séc đến môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.Trong hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hai bên đã bày tỏ mong muốn mở đường bay thẳng giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam, giao các bộ, ngành liên quan của hai Bên tiến hành đàm phán về vấn đề này để đưa ra các kết luận cụ thể.
Đề cập tới việc miễn thị thực du lịch ngắn hạn cho công dân Séc, Tổng thống cho rằng, nếu những mong muốn, đề xuất này được hiện thực hóa sẽ góp phần tăng lượng khách du lịch từ Séc tới Việt Nam, mở ra chương mới trong đầu tư cho doanh nghiệp hai nước.
Về đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), Tổng thống Milos Zeman khẳng định, Séc tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman bày tỏ vui mừng, trong chuyến thăm lần này của Tổng thống, Hiệp định giữa hai nước về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm đã được ký kết. Về vấn đề Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, bao gồm tiến trình ngoại giao và pháp lý phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982)./.Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Hoàng hậu Hà Lan
Chiều 31/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Hoàng hậu Hà Lan Máxima Zorreguieta Cerruti, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về tài chính toàn diện cho phát triển.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tư nhân - Bài cuối: Từ điểm tựa chính sách đến hành trình xanh hóa
Khối doanh nghiệp tư nhân đã lớn mạnh và được định vị là một "động lực quan trọng" của nền kinh tế, đóng góp vào mục tiêu đưa nền kinh tế đạt tăng trưởng hai con số, tạo nền tảng phát triển bền vững
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp tiếp sức kinh tế tư nhân bứt phá
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang tạo ra luồng sinh khí mới cho doanh nghiệp tại Đồng Tháp.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tư nhân - Bài 3: Sẵn sàng nguồn lực, tạo bứt phá để cán đích mục tiêu
Bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục khẳng định vai trò động lực cốt lõi.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tư nhân - Bài 2: Gỡ điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực tăng trưởng
Một trong những chuyển biến được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận là nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai kết nối logistics thông minh với thương mại điện tử xuyên biên giới
UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp gỡ khó vật liệu, tăng tốc thi công 2 tuyến cao tốc
Tỉnh Đồng Tháp đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm, trong đó có cao tốc Cao Lãnh- An Hữu giai đoạn 1 và cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh giai đoạn 1.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang tăng tốc xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu trên 2,6 tỷ USD
An Giang đang nỗ lực phấn đấu đạt và vượt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm 2,673 tỷ USD, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh từ 10,71% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 27-NQ/TW: Tạo đà tăng trưởng hai con số từ kinh tế cửa khẩu
Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, tính đến đầu tháng 10/2026, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu của tất cả các loại hình qua Lạng Sơn đạt trên 98 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2025.










