Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin về hoạt động của Quốc hội khóa XIV
Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Quốc hội: Tòng Thị Phóng, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ; Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan, lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và đông đảo phóng viên.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của các đạo luật
Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan báo chí, các phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã quan tâm theo dõi, đưa tin về hoạt động của Quốc hội thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội khóa XIV, gồm: Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của các đạo luật.
Cụ thể, Quốc hội tiếp tục thể chế hóa các quy định cụ thể của Hiến pháp năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đảng XII thành những đạo luật cụ thể theo yêu cầu chất lượng thống nhất, đồng bộ và phải phù hợp với yêu cầu đổi mới của đất nước cũng như quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Cùng với đó, Quốc hội tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những đạo luật quy định về quyền con người, đặc biệt là những quyền về: chính trị, kinh tế, dân sự, văn hóa, an sinh-xã hội phù hợp với Hiến pháp 2013 và Công ước của Liên hợp quốc mà Việt Nam là thành viên.
Quốc hội sẽ hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế để tạo ra những cơ sở pháp lý đồng bộ, đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển bền vững, phù hợp với quy luật kinh tế thị trường và tương thích với những cam kết mà Việt Nam đã tham gia những Hiệp định Thương mại tự do song phương, đa phương và khu vực.
Về hoạt động giám sát, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và đặc biệt là những hoạt động giám sát trọng tâm của đại biểu Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
“Chúng tôi chọn những trọng tâm, trọng điểm, vấn đề nhân dân bức xúc để đưa ra những chuyên đề, trình ra Quốc hội chọn những chuyên đề giám sát tối cao, những chuyên đề nào để Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, hoặc giao cho các Ủy ban của Quốc hội tổ chức các phiên giải trình. Ngoài ra, từng đại biểu Quốc hội, từng đoàn đại biểu Quốc hội cũng có chức năng giám sát khi ở địa phương, cơ sở...”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.
Quốc hội cũng sẽ nâng cao chất lượng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở khoa học và khách quan; bám sát tình hình thực tiễn để quyết định một cách kịp thời và hiệu quả những vấn đề quan trọng đặt ra cho đất nước; trong đó, tập trung vào những dự án, công trình trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo cho sự phát triển bền vững về kinh tế-xã hội, về môi trường; nhất là quyết định, giám sát những vấn đề liên quan đến chống thất thoát, lãng phí và tham nhũng.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để thực hiện những vấn đề trọng tâm trên, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, cả về tổ chức, hoạt động, đảm bảo sự đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục đổi mới. Theo đó, Quốc hội sẽ tập trung nghiên cứu đổi mới hoạt động lập pháp, quy trình lập pháp theo hướng chú trọng đến chất lượng và tính khả thi của các dự án luật.
Chất lượng luật phải bảo đảm bằng quy trình khoa học của từng khâu, từ soạn thảo, thẩm tra, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, từ thảo luận ở tổ hay thảo luận từ khi bắt đầu xây dựng đề cương bộ luật. Từ đó, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo của các văn bản pháp luật.
Đổi mới hoạt động giám sát cũng sẽ được thực hiện thông qua việc tăng cường giám sát từng chuyên đề cũng như hình thức giám sát, việc thành lập các đoàn giám sát và chú ý tính hiệu quả, khả thi sau khi thực hiện giám sát.
“Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục giám sát, cần thiết sẽ ban hành nghị quyết giám sát và sẽ theo dõi, rà soát việc thực hiện nhằm tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.
Quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội ở các kỳ họp cũng sẽ được đổi mới với việc tăng cường hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận, xem xét các dự thảo; nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh, tính chủ động của các đại biểu Quốc hội trong thảo luận các nội dung đã được nêu ra tại kỳ họp.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong phát biểu của các đại biểu Quốc hội sẽ tăng cường tính tranh luận, từng bước chuyển từ việc đại biểu “tham luận tại Quốc hội” sang “thảo luận và tranh luận tại Quốc hội”.
Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tới việc phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước theo đúng các nguyên tắc phân công và có sự phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Để tăng cường mối quan hệ với cử tri, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các đoàn đại biểu Quốc hội và mỗi đại biểu Quốc hội phải dành nhiều thời gian đi cơ sở, đi địa phương, trước hết là với cử tri nơi bầu ra mình. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội còn đại diện cho cử tri cả nước.
Do đó, ngoài việc tăng cường tiếp xúc cử tri nơi bầu ra mình, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong bất kỳ lĩnh vực nào và bất cứ ở đâu để gắn với chương trình công tác thường xuyên của mình chứ không phải chỉ là tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội.
Góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh
Tại cuộc gặp mặt báo chí, trả lời câu hỏi về việc tiếp tục phát huy tính dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Quốc hội là do dân bầu, người đại biểu Quốc hội lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và nói lên tiếng nói của người dân. Ba chức năng cơ bản của Quốc hội là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước phải phù hợp với nguyện vọng với lợi ích của nhân dân.
“Nếu Quốc hội làm tốt việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thì đó chính là phát huy dân chủ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Chia sẻ về tình trạng nợ công, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông tin, Quốc hội đang kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ công. Quốc hội khóa XIV quyết tâm kiểm soát chặt chẽ nợ công và tính toán lại cách xác định nợ công cho đúng để đảm bảo ở mức an toàn. Mức an toàn ở đây được tính là khả năng trả được nợ đến hạn và vay để đầu tư có hiệu quả.
“Chúng ta vay để đầu tư đúng mục đích và đảm bảo vay là hiệu quả thì việc vay là cần thiết. Để đảm bảo nền kinh tế tài chính của Nhà nước có thể chịu được và khi đến hạn chúng ta có tiền trả nợ thì mới là an toàn”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay nợ công đang ở mức kiểm soát nhưng đến thời hạn trả nợ còn xảy ra việc vay mới trả nợ cũ. Tuy nhiên, các khoản vay đã có điều chỉnh bằng nghị quyết của Quốc hội.
Ví dụ như, để giảm bớt áp lực trả nợ và đảm bảo hiệu quả các khoản vay, đã thay đổi cơ cấu nợ trong nước và nợ nước ngoài và thay đổi cơ cấu vay ngắn hạn sang trung hạn và dài hạn để giảm bớt áp lực trả nợ và toàn bộ xu hướng này đang diễn ra tốt.
“Quốc hội sẽ kiểm soát đảm bảo Việt Nam không giẫm lên những vết xe đổ của một số quốc gia đi trước ở châu Âu, châu Mỹ đã từng gặp phải. Với quy mô ngân sách còn nhỏ, vay nợ để đầu tư phát triển là cần thiết đối với 1 quốc gia đang phát triển. Quốc hội khóa XIV sẽ kiểm soát chặt chẽ nợ công, nhất định không để tỷ lệ bội chi tăng lên mà sẽ dần kéo xuống và dần đưa về quỹ đạo an toàn”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Cũng tại cuộc gặp mặt báo chí, trả lời về câu hỏi của phóng viên về chủ quyền biển, đảo, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, chủ quyền là điều thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam hơn ai hết mong muốn và yêu chuộng hòa bình.
Do đó, Quốc hội cùng với cả hệ thống chính trị kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, để Biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, vì lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, vì an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới.
Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cho biết, cùng với hoạt động lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước thì hoạt động giám sát của Quốc hội đã và đang có nhiều cải tiến, đổi mới, tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, theo chuyên đề nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh.
Để thể hiện vai trò và trách nhiệm trước những sự kiện và vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, Quốc hội khóa XIV sẽ tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát.
Có thể kể tới như thực hiện giám sát việc chấp hành chính sách pháp luật bảo vệ môi trường trong phát triển kinh tế; rà soát các dự án đầu tư, chính sách đầu tư để hướng tới việc đảm bảo việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Quốc hội và các cơ quan hữu quan cũng sẽ phối hợp hơn nữa để có những giải pháp đồng bộ trong việc xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm như tình trạng ô nhiễm môi trường biển xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung vừa qua./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề Quốc hội: Huy động chuyên gia đầu ngành xây dựng pháp luật
19:57' - 22/07/2016
Ngày 22/7, việc bầu các chức danh lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội khóa XIV đã cơ bản hoàn tất.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XIV: Giám sát hoạt động đầu tư ảnh hưởng đến môi trường
19:19' - 22/07/2016
Tại Kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn nhân sự lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội
16:31' - 22/07/2016
Chiều 22/7, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ nhất, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Bên lề kỳ họp Quốc hội: Ngư dân vẫn khó tiếp cận vốn vay khi đóng mới tàu cá
15:23' - 22/07/2016
Bên lề Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV ngày 22/7, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với các đại biểu Quốc hội xung quanh việc triển khai Nghị định 67 tại các địa phương.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Quốc hội khoá XV: Bổ sung 2 Phó Thủ tướng và 2 Phó Chủ tịch Quốc hội
17:31'
Ngày 18/2, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với ông Mai Văn Chính và ông Nguyễn Chí Dũng; bỏ phiếu kín bầu bầu Phó Chủ tịch Quốc hội với ông Lê Minh Hoan và ông Vũ Hồng Thanh.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông qua Đề án công nhận huyện Văn Giang (Hưng Yên) là đô thị loại III
16:40'
Theo Báo cáo thẩm tra số 56/BC-KTNS của Ban Kinh tế - Ngân sách trình HĐND tỉnh Hưng Yên, đô thị Văn Giang có tổng số điểm các tiêu chí đạt 88,31/100 điểm, đủ điều kiện đạt tiêu chí đô thị loại III.
-
Kinh tế Việt Nam
Quản lý dược cần chặt chẽ nhưng đảm bảo thông thoáng
15:27'
Việc ghi nhận ý kiến, tiếng nói của doanh nghiệp trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi của Luật Dược rất quan trọng, đảm bảo cơ sở và chất lượng văn bản luật được tốt hơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Dồn lực giải phóng xong mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trong tháng 3/2025
14:53'
Từ nay đến cuối tháng 2/2025, các đoàn sẽ gặp gỡ người dân vùng dự án để tuyên truyền, vận động các hộ bàn giao mặt bằng.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh xây dựng kịch bản tăng trưởng 14% năm 2025
12:45'
Đầu tháng 2/2025, tỉnh Quảng Ninh bất ngờ thay đổi kịch bản, nâng mức tăng trưởng kinh tế lên l4% trong năm 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Khuyến nông phải cùng với nông dân chuyển đổi sang phương thức sản xuất hữu cơ, hiện đại
12:45'
Sáng 18/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến về Chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 (Chiến lược khuyến nông).
-
Kinh tế Việt Nam
Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép đón chuyến tàu đầu tiên của Liên minh Premier
10:28'
Liên minh Premier được hình thành từ tái cấu trúc chiến lược của Liên minh THE trước đây bao gồm ba hãng tàu lớn: ONE (Ocean Network Express), HMM và Yang Ming, chính thức hoạt động từ tháng 2/2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội lên phương án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình
10:20'
UBND thành phố Hà Nội đang lên phương án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) với Thủ đô Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV: Thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi)
10:08'
Tiếp tục chương trình Kỳ họp, sáng 18/2, với 463/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,86% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).