BNEWS Chiều 11/5, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chủ tịch Hạ viện, Trưởng đoàn đại biểu Philippines, ngài Pantaleon D. Alvarez.
Ông Pantaleon D. Alvarez sang tham dự Hội nghị chuyên đề của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) khu vực châu Á-Thái Bình Dương, về “Ứng phó với biến đổi khí hậu - Hành động của các nhà lập pháp nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững” đang diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá, trong hơn 40 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Philippines phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2015; đồng thời tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường và thúc đẩy trên cả bình diện hợp tác song phương và đa phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Chủ tịch Quốc hội mong muốn trong thời gian tới, hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực hai bên quan tâm. Trong quan hệ giữa hai Quốc hội, để tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương, trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là Nhóm Nghị sỹ hữu nghị với vai trò là đầu mối nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động nghị viện và các vấn đề khu vực hai bên cùng quan tâm. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và mong muốn Philippines với vai trò là Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2017 sẽ phát huy vai trò tích cực, có tiếng nói và đóng góp quan trọng cho hòa bình và ổn định, hợp tác trong khu vực. Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp, Chủ tịch Hạ viện Philippines, ngài Pantaleon D. Alvarez cho rằng, ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề của nhân loại và mỗi quỗc gia đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ của mình.Là những quốc gia đang phát triển nhưng Philippines và Việt Nam đều chịu những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Do đó, là quốc gia thành viên, Philippines mong các nước ASEAN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Chủ tịch Hạ viện Pantaleon D. Alvarez cho biết, trong 5 lần thăm Việt Nam ông đều thấy những bước tiến trong phát triển cơ sở hạ tầng. Nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trên nền tảng của hơn 40 năm quan hệ ngoại giao tốt đẹp, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Chủ tịch Hạ viện Philippines tin tưởng rằng trong thời gian tới, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường và thúc đẩy trên cả bình diện hợp tác song phương và đa phương, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì một Cộng đồng ASEAN ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Nhân dịp này, thay mặt các thành viên trong đoàn, Chủ tịch Hạ viện Philippines bày tỏ sự cảm ơn nước chủ nhà Việt Nam về sự chuẩn bị, đón tiếp chu đáo; khẳng định sự ủng hộ của Philippines vào chủ đề của Hội nghị chuyên đề IPU về ứng phó với biến đổi khí hậu, Chủ tịch Hạ viện Philippines chúc hội nghị thành công tốt đẹp, đạt những kết quả thiết thực, góp phần vào thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững./.Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản
Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/5 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị công bố quy hoạch mới, đã thu hút gần 118.700 tỷ đồng đầu tư
Chiều 4/7, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang tạo đà tăng trưởng từ ba trụ cột kinh tế
GRDP Tuyên Quang 6 tháng đầu năm 2026 ước tăng 7,79%, với công nghiệp - đầu tư, nông nghiệp và dịch vụ đồng loạt khởi sắc, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tháo gỡ ngay điểm nghẽn "tổ chức triển khai" để thúc đẩy tăng trưởng
Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát.
-
Kinh tế Việt NamTuyên Quang kiên quyết thay thế nhà thầu năng lực yếu kém
Tuyên Quang đang tập trung triển khai thực hiện "Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm" xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới.
-
Kinh tế Việt NamBa sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá ngay trong năm 2026
Một số sản phẩm công nghệ chiến lược như AI Camera, robot di động tự hành và thiết bị bay không người lái (UAV) có khả năng tạo ra sản phẩm bước đầu ngay trong năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương: Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng mới
Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương sáng 4/7, các “Tư lệnh” ngành báo cáo về việc tháo gỡ điểm nghẽn và mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm.
-
Kinh tế Việt NamThứ trưởng Bộ Tài chính: Chấm điểm giải ngân đầu tư công sẽ là căn cứ đánh giá cán bộ
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân đầu tư công là giải pháp đột phá, xóa bỏ tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm của cán bộ.











