BNEWS Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hà Nội cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô.
Sáng 3/7, phát biểu tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh mục tiêu phát triển Thủ đô đồng đều, toàn diện và bền vững.
Qua theo dõi tình hình thực tế và nghe báo cáo của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các cấp, các ngành, quân và dân Thủ đô đã đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng.
Nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ bình quân GRDP đạt 5,97%, cao hơn 1,6 lần so với mức bình quân của cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng 22,9% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi mạnh, khách du lịch quốc tế tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt gần 2,27 tỷ USD, vượt kết quả của cả năm 2022. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội được đẩy mạnh, nhất là tiến độ giải phóng mặt bằng và khởi công dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô...
Các công trình, dự án trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tu bổ tôn tạo di tích văn hóa được quan tâm đầu tư. An sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí, tiêu cực, phòng, chống tham nhũng của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực… * Kịp thời thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách Đánh giá về kết quả hoạt động của HĐND Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ: Hội đồng nhân dân thành phố và các cấp tham gia tích cực, rất có trách nhiệm vào thành công rất tốt đẹp của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn biến hết sức khó khăn, phức tạp. Hội đồng nhân dân thành phố đã bám sát, kịp thời quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, các luật, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, điểm nổi bật của nhiệm kỳ này là Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành và triển khai thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”.Theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động của HĐND Hà Nội có nhiều đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng ngày càng thực chất, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.
Hội đồng nhân dân thành phố đã tích cực phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố để triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục bám sát, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa, tổ chức tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị để cụ thể hóa, thể chế hóa trong từng lĩnh vực.Hội đồng nhân dân thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động để thành phố thực sự là “điểm sáng”, “hình mẫu” trong tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cả nước.
“Để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Kỳ họp này sớm đi vào cuộc sống, được thực hiện nhất quán, kịp thời và phát huy hiệu lực, hiệu quả, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân, các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu tổ chức hội nghị hoặc hình thức phù hợp nhằm quán triệt và triển khai các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này và đưa nội dung này thành hoạt động định kỳ sau mỗi kỳ họp của Hội đồng nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nói. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, với thực tiễn hết sức sinh động, phong phú của Thủ đô, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội hoàn thành trọng trách của mình trong công tác xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Hà Nội nói chung, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng cần phát huy truyền thống đoàn kết, nêu gương, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV để hoàn thành cao nhất, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và kế hoạch công tác năm 2023, góp phần xứng đáng để cùng cả nước phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2023. *Tiếp tục hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển Thủ đôChủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Hà Nội cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc đã được chỉ rõ, tiếp tục hoàn thiện thể chế để kiến tạo phát triển Thủ đô. Thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; Xây dựng hệ thống đường giao thông và các tuyến đường sắt đô thị (Nhổn - Ga Hà Nội; Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo); Đề án về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ; Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực đầu tư và các cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hạ tầng, kinh tế, xã hội khu vực nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn, với mục tiêu phát triển Thủ đô đồng đều, toàn diện và bền vững. Hà Nội cần khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị quyết của Quốc hội; tập trung triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt và vẫn còn có hiệu lực, nhất là sớm hiện thực hóa các quy hoạch các phân khu sông Hồng để thay đổi căn bản diện mạo Thủ đô, tạo động lực đột phá phát triển Thủ đô. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính công chức, công vụ; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế kịp thời các cán bộ công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu… Trên cơ sở đó, thành phố tổ chức thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, bảo đảm việc lấy phiếu tín nhiệm duy nhất trong nhiệm kỳ nghiêm túc, không hình thức và đánh giá đúng về uy tín, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội: Nghị quyết số 97/2019/QH14 về “thí điểm mô hình chính quyền đô thị”; Nghị quyết số 115/2020/QH14 về “thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù đối với Thành phố Hà Nội”; Nghị quyết số 160/2021/QH14 về “thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội”.Thành phố Hà Nội đã tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết của Quốc hội. Có thể thấy, việc thực hiện mô hình chính quyền các cấp như hiện nay của thành phố là hiệu quả và cơ bản phù hợp thực tiễn.
Thời gian tới, theo Chủ tịch Quốc hội, thành phố Hà Nội cần tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Trung ương để sớm hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng rằng, với kết quả đạt được tại Kỳ họp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và của cả nhiệm kỳ.Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định ngày càng vững chắc vị trí, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân thành phố./.
Tin liên quan
Khai mạc Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố Hà Nội
Sáng 3/7, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp Kỳ thứ 12. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Kỳ họp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông hơn 1 triệu tỷ đồng đầu tư công cho tăng trưởng
Khi đầu tư công được tăng tốc, nguồn lực này có thể tạo thành lực kéo kép cho tổng cầu. Đồng thời cũng mở ra những dư địa để tạo thêm lực đẩy cho tăng trưởng năm 2026.
-
Kinh tế Việt NamTích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh “nhập cơ học”, khơi thông nguồn lực
Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia, song đề nghị làm rõ cơ chế điều tiết nguồn lực, thời hạn ban hành hướng dẫn và bảo đảm ưu tiên cho vùng khó khăn.
-
Kinh tế Việt NamKỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Bảo đảm sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Giảm đầu mối, tăng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho phát triển
Sáng 19/8, tiếp tục đợt 2 Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một Chương trình mục tiêu quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamKhởi công Khu công nghiệp Tây Giang vốn gần 1.800 tỷ đồng
Khu công nghiệp Tây Giang rộng 300 ha, vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV/2029 và bắt đầu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ tháng 1/2027.
-
Kinh tế Việt NamƯu tiên nhà cho thuê, hạn chế phân lô bán nền
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) ưu tiên phát triển nhà cho thuê, thành lập Quỹ nhà ở, tăng nguồn cung nhà ở xã hội và hạn chế tối đa phân lô bán nền tại đô thị.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 4: Giải pháp từ nguồn năng lượng mới
Với nhu cầu năng lượng cao để đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc phát triển các nguồn năng lượng mới chính là một trong các giải pháp cốt lõi để giảm mạnh phát thải khí nhà kính.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 3: Xã hội hóa để hiện thực mục tiêu dự trữ xăng dầu
Việc hoàn thiện hành lang pháp lý và thực hiện cơ chế xã hội hoá sẽ giúp Việt Nam hiện thực mục tiêu nâng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030.
-
Kinh tế Việt NamTriển khai Nghị quyết 70-NQ/TW - Bài 2: Chuyển tư duy "đạt mục tiêu" sang "nâng cao năng lực cung ứng thực chất"
Triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW, bài toán cốt lõi của ngành điện hiện nay là nâng cao năng lực cung ứng thực chất để đáp ứng đà tăng trưởng kinh tế.














