BNEWS Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự lễ Lễ khai mạc Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 dưới hình thức trực tuyến.
Sáng 23/8, Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (Đại hội đồng AIPA-42) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bandar Seri Begawan, Vương quốc Brunei Darussalam.
Với chủ đề “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025”, Đại hội đồng AIPA-42 được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ 23-25/8 với sự tham dự của các Chủ tịch Quốc hội thành viên AIPA; đông đảo các nghị sĩ Quốc hội thành viên AIPA và các đoàn quan sát viên AIPA, Tổng Thư ký AIPA…
Tham dự Lễ khai mạc tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong (Hà Nội) có: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải, Thượng tướng Trần Quang Phương. Cùng tham dự có: Trưởng Ban Đối Ngoại Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Liên hiệp Hội phụ nữ Việt Nam, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-42; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đại sứ Campuhia, Đại sứ Indonesia, Đại sứ Myanmar, Đại sứ Philippines, Đại sứ Singapore; đại biện Đại sứ quán Brunei Darussalam, đại diện Đại sứ quán Malaysia, đại diện Đại sứ quán Lào, đại diện Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam, tham dự. *Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm Phát biểu chào mừng, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-42, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam Abdul Rahman Taib Pehin Orang Kaya Seri Lela nhiệt liệt chào mừng các nghị sĩ AIPA cũng như các đoàn quan sát viên AIPA, các vị khách mời, đối tác đã tham dự hội nghị trực tuyến để thảo luận những vấn đề quan trọng cùng quan tâm.Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-41 vào năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam nhấn mạnh, trong bối cảnh các nước thành viên đang cùng nhau ứng phó và hồi phục từ đại dịch COVID-19, đã đến lúc các nước đảm bảo chuyển đổi số bao trùm để tăng cường khả năng chống chọi và chuẩn bị tốt hơn cho thế hệ hiện tại, tương lai.
Dưới tác động của đại dịch, quá trình chuyển đổi số và ứng dụng số đã diễn ra nhanh chóng và cho thấy tầm quan trọng của quá trình số hóa trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay, đặc biệt khi ASEAN phải cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn này.
Với tinh thần đó, theo Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei Darussalam, chủ đề của Đại hội đồng AIPA-42 năm nay là phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025, đã được cân nhắc rất kỹ để tập trung vào quá trình số hóa.Như vậy, quan trọng là các nghị viện thành viên nắm bắt, thúc đẩy và tạo điều kiện cho việc áp dụng kỹ thuật số bao trùm, coi đây là biện pháp để tăng cường hơn nữa hợp tác nghị viện trong bối cảnh đại dịch.
Chủ đề này cũng nêu cao vai trò quan trọng của các nghị sĩ trong việc ủng hộ tầm nhìn ASEAN về một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội khi các nước thành viên hướng đến Cộng đồng ASEAN 2025. Những vấn đề như trao quyền cho phụ nữ, biến đổi khí hậu, an ninh mạng và tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế rất đáng lưu ý và được đưa vào chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA năm nay.Do đó, điều quan trọng là các nghị viện thành viên vượt qua được giai đoạn hiện tại với quyết tâm và mục đích để đảm bảo vẫn duy trì thống nhất với mục tiêu chung của các nghị sĩ AIPA.
Tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội đồng AIPA-42, trong Diễn văn phát biểu, Quốc vương Brunei Darussalma Haji Hassanal Bolkiah, Chủ tịch ASEAN 2021 chào mừng các đại biểu tham dự AIPA-42 do Hội đồng Hội đồng Lập pháp của Brunei Darussalma chủ trì.
Quốc vương Brunei Darussalma Haji Hassanal Bolkiah cho rằng trong năm 2021, ASEAN vẫn tiếp tục phản ứng rất nhanh chóng đối với những sự kiện bất thường xảy ra, đồng thời AIPA đang tiếp tục quá trình thúc đẩy gắn kết giữa các Nghị viện để góp phần xây dựng một cộng động ASEAN ngày càng gắn kết hơn. Ghi nhận chủ đề AIPA-42 là: “Phát triển quan hệ hợp tác nghị viện trong lĩnh vực kỹ thuật số bao trùm hướng tới Cộng đồng ASEAN năm 2025”, Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah cho rằng chủ đề này một lần nữa khẳng định những cam kết của các nghị viện thành viên ASEAN để tạo dựng Cộng đồng ASEAN thành một khu vực kinh tế hàng đầu; thông qua AIPA nâng cao nhận thức cũng như hòa nhập của cộng đồng và đưa ra những chính sách, luật pháp ở ASEAN để có thể bảo vệ những cơ sở cũng như pháp luật liên quan đến lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. “Nỗ lực chung của chúng ta, của ASEAN cho thế hệ hôm nay và ngày mai đó là có thể hưởng một sự phát triển bền vững, thịnh vượng, cũng như phát triển kinh tế. Do vậy rất quan trọng là nghị sỹ các nước thành viên sẽ tiếp tục vun đắp để AIPA trở thành một trong những diễn đàn cũng như tổ chức đa phương về hợp tác có ý nghĩa”, Quốc vương Brunei Darussalma Haji Hassanal Bolkiah nhấn mạnh. Quốc vương Brunei Darussalma bày tỏ tin tưởng AIPA và ASEAN sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa để có thể đối mặt với những thách thức của khu vực và thế giới trong bối cảnh rất khó khăn hiện nay. Với tinh thần hợp tác, hữu nghị, Quốc vương Brunei Darussalma bày tỏ hy vọng tất cả các Nghị viện thành viên AIPA sẽ tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng mạng lưới của mình trong các nghị viện cũng như đối với các nước thành viên, quan sát viên, để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và hòa hợp. Chúc Đại hội đồng AIPA-42 thành công tốt đẹp, Quốc vương Brunei Darussalma Haji Hassanal Bolkiah tuyên bố chính thức khai mạc Đại hội đồng AIPA-42./.Tin liên quan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp chuẩn bị tham dự Đại hội đồng AIPA-42
Trong bối cảnh dịch COVID-19, tại Đại hội đồng AIPA-42, Quốc hội Việt Nam phải thể hiện quan điểm về thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA và các nước ASEAN về phòng chống dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc
Chiều 8/9 tại Seoul, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo Samsung, SK, LG Innotek và Lotte, nhằm thúc đẩy mở rộng đầu tư tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau hút dòng vốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế
Cà Mau tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo quỹ đất và thu hút nhà đầu tư chiến lược vào các khu, cụm công nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamĐốc thúc triển khai tiến độ dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận
Khánh Hòa yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 trước ngày 15/10, tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn gốc đất.
-
Kinh tế Việt NamTháo gỡ "điểm nghẽn" định hình mô hình công nghiệp xanh
Ngành công nghiệp Lào Cai tăng trưởng ổn định từ đầu năm 2026 đến nay, nhưng thiếu nguyên liệu, mặt bằng và hạ tầng đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng giá trị sản xuất.
-
Kinh tế Việt NamMỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài
Làm việc ở nước ngoài giúp người lao động tăng thu nhập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đóng góp nguồn nhân lực và tài chính cho đất nước khi trở về.
-
Kinh tế Việt Nam3 cảng hàng không quốc tế Việt Nam vào nhóm dẫn đầu khu vực về mức cải thiện kết nối
Sự cải thiện kết nối tại 3 cảng hàng không này góp phần nâng cao khả năng tiếp cận Việt Nam bằng đường hàng không, đồng thời tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao thương, du lịch...
-
Kinh tế Việt NamNâng cao giá trị gia tăng, giảm phụ thuộc nhập khẩu trong ngành điện tử
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài và thành công ở Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Mông Cổ phát huy lợi thế, mở rộng cơ hội hợp tác
Quan hệ Việt Nam-Mông Cổ đang mở ra nhiều dư địa hợp tác khi hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao từ thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng đến công nghệ, logistics và phát triển chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Việt NamThủy sản trước sức ép tăng trưởng và cạnh tranh bền vững
Các chuyên gia thị trường nhận, định mục tiêu vượt 12 tỷ USD xuất khẩu thủy sản trong năm 2026 vẫn khả thi nếu nhu cầu tại Trung Quốc duy trì và đơn hàng mùa cao điểm không bị gián đoạn.












