Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị điều chỉnh khu vực quy hoạch không còn phù hợp

16:18' - 07/05/2020
BNEWS Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo điều chỉnh một số khu vực quy hoạch không còn phù hợp như Khu cụm trường nghề, Cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm.

Ngày 7/5, chủ trì làm việc với Quận ủy Nam Từ Liêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu sở, ngành của thành phố và quận Nam Từ Liêm tập trung thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra hướng phát triển của quận Nam Từ Liêm trong 5 đến 10 năm tới.

Về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị công tác chuẩn bị nhân sự cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, bên cạnh đó là giải quyết các vấn đề nổi cộm, phức tạp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt cho biết, 6 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế -xã hội của quận Nam Từ Liêm vẫn đạt được kết quả tích cực.

Cụ thể, thu ngân sách giai đoạn 2014-2019 đạt 40.161 tỉ đồng (tăng bình quân 25%/năm). Trong quý I/2020, thu ngân sách hơn 1.348 tỉ đồng (đạt 18% dự toán, bằng 78% so cùng kỳ năm 2019). Toàn quận có 10.580 doanh nghiệp đang hoạt động và đóng góp ngân sách khoảng 4.500 tỉ đồng/năm.

Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết thêm: Tổng số 3.143 người được giám sát, điều tra, cách ly và theo dõi sức khỏe trên địa bàn và đến nay chưa có ca nào dương tính.

Đối với công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tính đến ngày 20/3, tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức Đại hội là 328/328 (đạt 100%), còn 37/39 đơn vị chưa tổ chức Đại hội và dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6.

Trong công tác xây dựng văn kiện Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận, hiện đã xây dựng và thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ Quận dự thảo (lần 3) văn kiện Đại hội. Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ quận cơ bản sau khi được tiếp thu, chỉnh sửa và đến nay đã gửi đến cấp ủy cơ sở để tổ chức hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến.

Nhấn mạnh trên địa bàn có các công trình thể thao, các không gian lớn, kết nối giao thông ngoại ô, thường xuyên diễn ra các sự kiện thể thao lớn, thu hút nhiều khách quốc tế, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt mong muốn thành phố tạo điều kiện để quận phát huy lợi thế này nhằm tạo ra các chuỗi thương mại, dịch vụ gắn với thể thao, du lịch.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm kiến nghị thành phố sớm chỉ đạo điều chỉnh một số khu vực quy hoạch không còn phù hợp như Khu cụm trường nghề, Cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm theo hướng dành phần diện tích còn lại để quận thực hiện một số trung tâm thương mại chuyên ngành đặc thù như chợ ô tô, chợ đồ cũ, siêu thị vật liệu xây dựng…

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt kiến nghị thành phố cho phép quận được triển khai mô hình Chợ đêm tại khu vực Mễ Trì, gắn với một phần ô đất cây xanh làm Trung tâm văn hóa thương mại Hàn Quốc, quảng bá làng nghề bún Phú Đô, cốm Mễ Trì… để khai thác lợi thế có khoảng 10.000 người Hàn Quốc đang sinh sống trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị thành phố cho phép quận được nghiên cứu, triển khai xây dựng “Quảng trường Văn hóa, thể thao Thanh niên” của thành phố tại ô đất 5B2 và mô hình Tuyến phố thương mại trên tuyến đường Đồng Bông.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho rằng, quận Nam Từ Liêm có vị trí địa lý thuận lợi, từ đó tạo đà cho quận phát triển. Cụ thể, quận có hạ tầng kinh tế - xã hội khá đồng bộ, chất lượng, trình độ dân cư cao.

Nhấn mạnh quận Nam Từ Liêm có tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đề nghị quận cần quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng...

Liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội lưu ý quận cần chú trọng, quan tâm đến công tác cán bộ, nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Đồng quan điểm, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, quận Nam Từ Liêm phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế của quận luôn cao, thu ngân sách lớn và là một trong những địa phương đi đầu trong cải cách hành chính.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ quận hoạt động nề nếp, có nhiều sáng tạo trong việc triển khai các nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Tiến tới Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận Nam Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm cần thận trọng, cân nhắc, đoàn kết, chung lòng để tổ chức thành công đại hội. 

Kết luận buổi làm việc, nhấn mạnh quận Nam Từ Liêm được thừa hưởng truyền thống anh hùng, nền tảng văn hóa lịch sử đậm đà bản sắc của huyện Từ Liêm trước đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của quận Nam Từ Liêm trong thời gian qua. Cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị... của quận Nam Từ Liêm cơ bản đầy đủ.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ của quận Nam Từ Liêm có chọn lọc, có chuyên môn... qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bên cạnh những thuận lợi, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quận vẫn còn những bất cập, khó khăn do quá trình đô thị hóa của quận diễn ra rất mạnh, nên bộc lộ những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng...

Gợi mở hướng phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý quận Nam Từ Liêm cần rà soát đánh giá thêm về chuyển dịch cơ cấu lao động, bởi bình quân thu nhập người/năm còn chưa tương xứng với tiềm năng của quận.

Đặc biệt, quận cần quản lý tốt hơn nữa vấn đề quy hoạch, đất đai... song song với đó là quy hoạch công viên, trồng thêm cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường... để phát triển bền vững. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị quận Nam Từ Liêm quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp để đáp ứng tốc độ đô thị hóa đang tăng nhanh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, bên cạnh công tác phòng, chống dịch COVID-19, quận Nam Từ Liêm cần tập trung cao độ cho việc phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, thực hiện thành đợt cao điểm, phát động phong trào thi đua, phấn đấu có chỉ tiêu tăng trưởng gấp đôi so với mức bình quân của thành phố, có phần thu dư ra để chia sẻ với thành phố.

Để làm được điều này, quận cần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, lấy thương mại, dịch vụ làm trong tâm; rà soát điều chỉnh quy hoạch, trong đó chú trọng sử dụng không gian ngầm, kết nối mạng lưới đô thị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thành phố tin tưởng quận Nam Từ Liêm sẽ là quận đi đầu trên mặt trận phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, do tác động của đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã trao tặng quận Nam Từ Liêm 5.000 khẩu trang và 15 máy nhiệt kế hồng ngoại để hỗ trợ các trường học phòng, chống dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục