Chưa đến nghỉ lễ, lượng khách tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất tăng kỷ lục

12:44' - 29/04/2022
BNEWS Dự kiến trong ngày 29/4, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày, sân bay sẽ khai thác 549 chuyến bay, tăng 100 chuyến so với trước khi đưa đường băng thứ hai khai thác trở lại.
Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài Tô Tử Hà cho biết, dự kiến trong ngày 29/4, ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài 4 ngày, sân bay sẽ khai thác 549 chuyến bay, tăng 100 chuyến so với trước khi đưa đường băng thứ hai khai thác trở lại.

Cũng theo ông Tô Tử Hà, lượng khách qua Nội Bài dự kiến lên tới 75 nghìn khách, cao kỷ lục từ trước, vượt xa lượng khách thời điểm 30/4/2019, trước khi có dịch COVID-19. Dự kiến trong ngày 30/4, cũng sẽ có không dưới 70 nghìn khách qua sân bay Nội Bài.

Trực tiếp kiểm tra hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài trong giờ cao điểm sáng 29/4, ông Tô Tử Hà cho biết luồng khách đi/đến tương đối trật tự, sân bay êm thuận, không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Theo Cục Hàng không Việt Nan, dịp 30/4 năm nay, lượng khách qua Nội Bài tuy tăng nhưng chưa vượt quá năng lực thông qua của cảng.

Tuy nhiên, để tránh nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến khích khách tự làm thủ tục tại kiosk check-in của các hãng hàng không tại nhà ga để không bị chậm, nhỡ chuyến bay. Được biết, lượng hành khách tự làm check-in khi làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng hơn so với trước, đạt tỷ lệ khoảng 30 - 35%.

Làm thủ tục check-in xong, hành khách, đặc biệt là khách đi theo đoàn, nhóm đông cần khẩn trương xếp hàng vào cửa kiểm soát an ninh hàng không, để hoàn thành nhanh nhất các thủ tục.

Hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân; hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi tàu bay vì thực tế ghi nhận rất nhiều trường hợp hành khách đến sân bay mới phát hiện ra giấy tờ tùy thân đã hết hạn, bị từ chối thực hiện chuyến bay.

Trong khi đó, đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến phục vụ hơn 100.000 hành khách đi đến trong ngày 29/4, bao gồm cả khách quốc nội và quốc tế.

Số lượng hành khách tăng đột biến so với tháng trước khoảng 166% nhờ tăng số chuyến bay và nhu cầu người dân đi du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tăng mạnh.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, sau khi được Cục hàng không Việt Namchấp thuận tăng chuyến, trong thời gian từ 29/4 đến 4/5, trung bình mỗi ngày sân bay này có khoảng trên dưới 700 chuyến bay đi và đến. Hành khách đi và đến dự kiến mỗi ngày khoảng 105.000 người; trong đó khách quốc tế 13.000 người và khách quốc nội 92.000 người. 

Giai đoạn cao điểm khách quốc nội diễn ra từ ngày 29/4-30/4, dự kiến khoảng 55.000 khách trong một ngày. Từ ngày 3/5- 4/5, dự kiến mỗi ngày có khoảng 60.000 khách quốc nội từ các tỉnh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu các hãng hàng không, các đơn vị liên quan tăng cường nhân sự hướng dẫn hỗ trợ hành khách, hạn chế tối đa việc chậm hủy chuyến, chậm chuyến dây chuyền gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại cảng.

Bên cạnh đó, các đơn vị vận hành bắt buộc phải theo dõi, cập nhật lịch bay liên tục, sắp xếp nhân sự phù hợp, đặc biệt các khung giờ cao điểm, nhất là khung giờ 5h - 7h tại sảnh B quốc nội đi với khoảng hơn 8.000 hành khách.

Để giảm tải tại các điểm kiểm tra an ninh, Đoàn thanh niên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng Đoàn thanh niên các đơn vị như Học viện hàng không Việt Nam để tăng cường lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ. Mỗi ngày sẽ có khoảng 100 tình nguyện viên chia thành nhiều ca hướng dẫn, hỗ trợ hành khách, đặc biệt là người già, người tàn tật, gia đình có trẻ em.... làm thủ tục check-in, kiểm tra an ninh để rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Đối với cao điểm hành khách quốc nội đến, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã yêu cầu an ninh hành theo dõi các bãi đậu, nhắc các hãng vận tải điều tiết xe về đón khách đầy đủ, kịp thời như cam kết, đặc biệt lưu ý khung giờ cao điểm chiều tối từ 16h -19h và 21h - 0h.

Để phòng chống ùn tắc trong và ngoài sân bay, hiện khu nhà chờ Bus-Lounge ở ga quốc nội với diện tích hơn 800m2, gồm 4 cửa ra máy bay có thể phục vụ hàng nghìn hành khách mỗi giờ đã chính thức hoạt động từ sáng 29/4. Đồng thời, cảng cũng sử dụng một phần ga quốc tế để phục vụ khách quốc nội trong thời gian cao điểm. Máy soi chiếu an ninh được kích hoạt 100%, đồng thời mở thêm 2 cửa soi chiếu mới.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo dự báo cả nước sẽ có mưa lớn trong dịp lễ 30/4 - 1/05 nên yêu cầu các hãng hàng không lưu ý có phương án xử lý đúng quy định khi chuyến bay bị chậm hoặc hủy chuyến, tránh gây bức xúc cho hành khách./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục