BNEWS Công tác phê duyệt dự án đầu tư hai dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến hoàn thành trước ngày 20/1/2023.
Thông tin về tình hình triển khai dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đang được hoàn thiện để trình cơ quan chuyên môn thẩm định. Dự kiến các cơ quan chủ quản sẽ phê duyệt trước ngày 20/1/2023.
Về công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, tính đến nay, dự án thành phần 1 đã bàn giao được 22/32 km đạt 69%, dự án thành phần 2 bàn giao 21,7/37,5 km đạt 58%, dự án thành phần 3 đã bàn giao 100% với 48 km.
Các địa phương đang tích cực triển khai các công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để bảo đảm bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu khởi công trước ngày 30/6/2023, bảo đảm tiến độ yêu cầu của Chính phủ.
Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho hay, khó khăn lớn nhất tại dự án là dự án thành phần 2 đi qua khu vực địa hình khó khăn, núi cao vực sâu, sườn dốc tự nhiên lớn,… phải bố trí nhiều công trình cầu vượt địa hình, hầm… Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án thành phần 2 có khả năng sẽ vượt trong sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án đã được Quốc hội phê duyệt.
Cục Quản lý đầu tư xây dựng đang rà soát, cân đối nguồn kinh phí để điều hòa, điều chỉnh giữa 3 dự án thành phần, bảo đảm không vượt sơ bộ tổng mức đầu tư đã được duyệt”.
Đối với dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, theo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, đến nay, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt dự án đầu tư 2 dự án thành phần đáp ứng tiến độ yêu cầu của Chính phủ.
Riêng dự án thành phần 1 dự kiến ngày 15/1/2023 UBND tỉnh Đồng Nai mới phê duyệt dự án đầu tư, chậm so với yêu cầu. Song, việc này không ảnh hưởng đến tiến độ khởi công dự án vào ngày 30/6/2022.
Các chủ đầu tư cũng đã hoàn thành bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Riêng đoạn qua thành phố Biên Hòa khoảng 6km, chủ đầu tư chậm bàn giao cọc giải phóng mặt bằng, dự kiến ngày 15/1/2023 hoàn thành.
“Vướng mắc của dự án ở thời điểm hiện tại là UBND tỉnh Đồng Nai chưa giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng, có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng. Ban Quản lý dự án 85 cần phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư dự án thành phần 1 và 3, các địa phương để xây dựng tiến độ và tổ chức triển khai thiết kế kỹ thuật, dự toán, triển khai công tác giải phóng mặt bằng, khởi công dự án trước ngày 30/6/2023 theo đúng yêu cầu”, Cục Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị.Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 117,5 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 21.935 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2 với chiều dài khoảng 37,5 km trên địa bàn 2 tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk.
Theo lộ trình được phê duyệt, dự án sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.
Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 17.837 tỷ đồng. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6-8 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4-6 làn xe ô tô cao tốc theo từng đoạn tuyến. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan chủ quản dự án thành phần 2 với chiều dài khoảng 18,2 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Dự án sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026./.
Tin liên quan
Bộ Giao thông Vận tải nói gì về mở rộng cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây?
Bộ Giao thông Vận tải sẽ tham gia ý kiến thẩm định chuyên ngành trong quá trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư mở rộng cao tốc Tp. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, lớp học không thể chỉ truyền đạt một chiều, càng không phải để hoàn thành thủ tục theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐẩy nhanh giải ngân các dự án vùng chuyển dân sông Đà, dự án cấp bách
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong bố trí vốn, giải ngân, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức thi công; đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với từng dự án.
-
Kinh tế Việt NamCao tốc Cao Lãnh - An Hữu tăng tốc về đích cuối năm 2026
Với phương châm “mặt bằng có đến đâu, tổ chức thi công đến đó”, nhà thầu tiếp tục huy động máy móc, thiết bị, nhân lực và kỹ sư để tổ chức thi công cuốn chiếu, tận dụng tối đa thời gian.
-
Kinh tế Việt NamKhông biến hoạt động đại lý ngân hàng thương mại thành “giấy chứng nhận an toàn” cho trái phiếu
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
-
Kinh tế Việt NamVietnam Airlines tiếp tục hỗ trợ hành khách có nhu cầu điều chỉnh hành trình sau sự cố tại Đức
Trong thời gian chờ chuyến bay thay thế, hành khách được bố trí nơi lưu trú, ăn uống, đi lại cùng các hỗ trợ cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamTập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng
Văn phòng Chính phủ có văn bản số 421/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng.
-
Kinh tế Việt NamCần hành trang pháp lý khi sáng tạo nội dung trên không gian số
Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, hoạt động sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội lớn cho KOC, KOL, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hiểu biết và tuân thủ pháp luật.
-
Kinh tế Việt NamĐà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
Đà Nẵng xây dựng năng lực xuất khẩu trực tuyến
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ khẩn cấp ứng phó sạt lở
Sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển diễn biến phức tạp, xuất hiện cả mùa mưa lẫn mùa khô, đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản, giao thông và các công trình thiết yếu.











