Chung kết Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” sẽ diễn ra tại Phú Quốc

16:39' - 31/08/2022
BNEWS Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” tìm kiếm gương mặt tiêu biểu, nhận trọng trách Đại sứ Du lịch nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, nét đẹp văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng Quốc tế.

Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” tìm kiếm gương mặt tiêu biểu, thực sự xuất sắc nhận trọng trách Đại sứ du lịch, đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự các sự kiện du lịch Quốc tế, nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, cùng với những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến với cộng đồng Quốc Tế. Đây cũng là sân chơi và cũng là nơi các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài đều có quyền đăng ký tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức tiếp tục nhận hồ sơ thí sinh dự thi đến hết ngày 15/9/2022.

Vòng Sơ khảo ở miền Bắc tổ chức tại khách sạn Hyatt Regency West Hanoi số 36 Lê Đức Thọ, huyện Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Vòng Sơ khảo miền Nam tổ chức tại khách sạn Caravelle Sài Gòn số 19-23 Lam Sơn Square, Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.     

                                       

Dự kiến, đêm chung khảo, sẽ diễn ra ngày 26/10/2022 tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội. Đặc biệt, đêm chung kết cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” sẽ được diễn ra ngày 13/11/2022 tại quảng Trường Grand World Phú Quốc, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tại đêm chung kết sẽ quy tụ nhều màn biểu diễn bởi các ngôi sao hàng đầu giải trí Việt, các gương mặt nổi tiếng, cùng nhiều đại diện sắc đẹp của Việt Nam sẽ đồng hành cuộc thi.

Với các màn trình diễn âm nhạc, thời trang mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch vùng miền; sử dụng nguồn xã hội hóa trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, góp phần cùng các địa phương có tiềm năng du lịch từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện” với du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Cuộc thi “Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022” do Công ty Cổ phần Truyền thông Đa Phong Cách và Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam – VTVcab phối hợp tổ chức.

Cuộc thi khởi động sau hơn một tháng đã thu hút được hàng nghìn hồ sơ đến từ mọi miền đất nước Việt Nam. Để đảm bảo hồ sơ thí sinh được chất lượng, Ban tổ chức cuộc thi đã phối hợp cùng các trường đại học, cao đẳng trên cả nước tuyển sinh các thí sinh hội tụ đầy đủ vẻ đẹp ngoại hình cũng như trí tuệ. Đặc biệt, thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á Hậu, Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, đơn vị, tỉnh được tuyển vào thẳng bán kết và phải hoàn thiện hồ sơ dự thi theo yêu cầu của Ban tổ chức, phù hợp với lịch trình cuộc thi.

Ngày 27/8, vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 chính thức diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh. Các thí sinh tham gia vòng sơ khảo lần lượt trải qua các vòng thi: catwalk, phỏng vấn kín với Hội đồng giám khảo. Qua đó, ban giám khảo có thể lựa chọn những gương mặt xứng đáng, phù hợp để bước tiếp vào vòng bán kết.

Vòng sơ khảo khu vực phía Nam quy tụ nhiều nhan sắc xinh đẹp, tài năng như: thí sinh Trần Thị Mỹ Phụng sinh năm 2002 đến từ Rạch Giá, Kiên Giang, Á khôi 3 của Trường Đại học Nam Cần Thơ 2021, quán quân cuộc thi Mic Vàng năm 2022 do Đại học Nam Cần Thơ tổ chức. Cô hiện đang là sinh viên năm hai ngành Quan hệ Công chúng.

Theo Ban tổ chức, thí sinh đăng quang ngôi vị Hoa hậu cuộc thi sẽ nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng, cùng vương miện giá trị được chế tác bởi Ngọc Hiền Pearl và nhiều phần thưởng hiện vật giá trị của các nhà tài trợ.

Á hậu 1, tiền thưởng 200 triệu đồng, kèm theo nhiều hiện vật giá trị của nhà tài trợ. Á hậu 2, tiền thưởng 100 triệu đồng, kèm theo nhiều hiện vật giá trị của nhà tài trợ. Ngoài các giải chính, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ mỗi giải 50 triệu đồng và quà tặng như: người đẹp biển, người đẹp có gương mặt khả ái, người đẹp tài năng, người đẹp nhân ái, người đẹp thời trang, người đẹp truyền thông, người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, người đẹp áo dài Việt Nam./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục