Chung kết cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc năm 2023

16:49' - 05/11/2023
BNEWS Ngày 5/11, tại Hà Nội trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo – Công nghệ năm 2023 đã diễn ra Chung kết cuộc thi sáng tạo Robotics toàn quốc năm 2023.

Theo đó, cuộc thi đã chào đón 28 đội thi từ 7 tỉnh, thành phố trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thanh Hóa... về tham dự vòng chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robotics 2023.

 

Ông Nguyễn Thiên Tú, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Tài năng trẻ cho biết, cuộc thi được tổ chức với mục đích tạo sân chơi khoa học công nghệ và kỹ năng sáng tạo cho học sinh tiểu học và trung học trên toàn quốc. Đồng thời, cuộc thi cũng nhằm khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học, lan tỏa sự yêu thích khám phá đối với ngành khoa học Robot cho toàn thể các em học sinh. 

 

Tại vòng chung kết, 16 đội thi bảng R1 (khối tiểu học) đã có 2 phút thi đấu đối kháng với chủ đề “Robot truy tìm kho báu”, 12 đội thi bảng R2 (khối THCS) sẽ thi đấu tính điểm chủ đề “Thành phố của em”... Kết quả chung cuộc, ban tổ chức trao cho mỗi bảng 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba.

 

Cuộc thi được phát động từ tháng 9/2023 với 102 đội thi thuộc hai bảng R1 dành cho học sinh khối tiểu học, bảng R2 là học sinh khối Trung học cơ sở. Các đội thi tham dự Vòng loại hoàn toàn trực tuyến, thi đấu và tính điểm qua nền tảng RoboSim, Ban Tổ chức giám sát các đội thi thông qua hệ thống camera. 

Theo ông Nguyễn Thiên Tú, các đội thi xuất sắc lọt vào chung kết đã chứng tỏ sự tài năng, niềm đam mê, nhiệt huyết và khả năng sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng kỹ thuật của mình trong việc thiết kế, lắp ráp và lập trình robot./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục