Chung kết cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” 2018

20:00' - 17/12/2018
BNEWS Công ty Honda Việt Nam cùng Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông vừa tổ chức chung kết và Lễ trao giải cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2018 tại Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Ban Tổ chức trao 2 giải nhất cho 2 thí sinh. Ảnh: Ngô Hường

Chương trình còn có sự phối hợp của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhằm tổng kết hoạt động đào tạo lái xe an toàn trong đoàn viên, thanh niên, cũng như tuyên dương những gương mặt có đóng góp tích cực cùng ý tưởng, việc làm thiết thực giúp cải thiện tình trạng giao thông tại Việt Nam trong năm 2018.

Chương trình nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác triển khai các hoạt động về an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2017-2019 được ký kết giữa Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an và Công ty Honda Việt Nam ngày 24/12/2016.

Ban Tổ chức trao giả nhì cho các thí sinh. Ảnh: Ngô Hường

Đây cũng là hoạt động an toàn giao thông nhằm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông  đối với đoàn viên thanh niên được các bên triển khai thường niên từ 2009. Qua 9 năm, đã có 564.453 đoàn viên thanh niên trên khắp cả nước được tuyên truyền và đào tạo qua chương trình an toàn giao thông này.

Riêng năm 2018, các hoạt động đào tạo trong chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” tiếp tục được triển khai với hơn 360 chương trình cho 195.804 đoàn viên thanh niên trên cả nước.

Các đoàn viên, thanh niên, sinh viên nhận giải cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông 2018". Ảnh: Ngô Hường

Đặc biệt, cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2018  đã thu hút kỷ lục 85.792 bài thi của các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên của 63 tỉnh/thành phố, tăng gần 7% so với năm 2017.

Bên cạnh 500 giải khuyến khích cho những đoàn viên có bài dự thi xuất sắc, 20 bạn đoàn viên thanh niên xuất sắc nhất từ vòng loại đã tham gia tranh tài ở vòng thi chung kết diễn ra ngày 15/12/2018 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Công ty Honda Việt Nam trao tặng 300 bảo hiểm cho tỉnh đoàn Bình Định. Ảnh: Ngô Hường

Những kiến thức về luật giao thông đường bộ, những kỹ năng nhận biết rủi ro và phòng tránh nguy hiểm thông qua các tình huống giao thông đã được các thi sinh trổ tài qua vòng thi đầy thách thức này.

Kết quả chung cuộc, Ban giám khảo đã chấm và chọn ra 2 giải nhất trao cho 2 thí sinh Cao Nguyễn Khương My sinh năm 1992 đến từ Bình Định và Trần Ngọc Bảo Trân sinh năm 1990 đến từ Sóc Trăng; cùng 5 giải nhì, 13 giải ba.

Nhân dịp này, Công ty Honda Việt Nam cũng trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho Tỉnh Đoàn Bình Định cho những nỗ lực trong hoạt động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tại địa phương..../.

Xem thêm:

>>Honda trao giải thưởng cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam 2018

>>Honda Việt Nam khuyến mại khủng cho khách mua xe máy

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục