Chứng khoán Âu - Mỹ khởi đầu tuần mới kém lạc quan

08:44' - 23/10/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán thế giới hầu hết giảm điểm trong phiên 22/10, do những bất ổn địa chính trị tại châu Âu đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư.
Chứng khoán Âu - Mỹ khởi đầu tuần mới kém lạc quanẢnh: AFP/ TTXVN

Tại thị trường châu Âu, các chỉ số đều quay đầu giảm điểm so với lúc mở phiên sau khi Bộ Tài chính Italy tiếp tục khẳng định sẽ theo đuổi dự toán ngân sách năm 2019, bất chấp những lo ngại ngân sách này không phù hợp với quy định của Liên minh châu Âu (EU).

Phiên này, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London (Vương quốc Anh) giảm 0,1% xuống 7.042,80 điểm, trong khi chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) sụt mất 0,3% xuống 11.524,34 điểm.

Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,6% xuống 5.053,31 điểm và chỉ số FTSE MIB tại Milan (Italy) cũng giảm 0,6% xuống 18.966,22 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 khi đóng cửa hạ 0,7% xuống 3.190,09 điểm.

Bộ trưởng Kinh tế Italy, Giovani Tria thừa nhận việc nước này tăng mức thâm hụt ngân sách năm 2019 lên tương đương 2,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là không phù hợp với Hiệp ước Tăng trưởng và Ổn định của EU.

Tuy nhiên, ông Tria cho biết chính phủ đưa ra kế hoạch trên nhằm giải quyết tình trạng trì trệ của nền kinh tế trong nhiều năm qua và nói thêm dự toán ngân sách này sẽ không phải là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính của Italy hoặc các nước thành viên EU khác.

Trong khi đó, giữa bối cảnh mùa báo cáo kinh doanh tại Mỹ vẫn đang diễn ra, thị trường chứng khoán Phố Wall diễn biến trái chiều với nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục hỗ trợ chỉ số Nasdaq Composite ghi thêm 0,3% và khép phiên ở mức 7.468,63 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tụt mất 0,5% xuống 25.317,61 điểm và chỉ số S&P 500 giảm 0,4% xuống 2.755,88 điểm.

Theo các chuyên gia, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ còn phải đối mặt với những biến động mạnh khác trong thời gian tới, khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này sắp diễn ra, còn căng thẳng ngoại giao với Saudi Arabia liên quan tới cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi chưa được giải quyết.

>>>Chứng khoán Thượng Hải dẫn đầu đà tăng tại thị trường châu Á

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục