Chứng khoán Âu-Mỹ tăng nhẹ trong phiên 27/4

07:57' - 28/04/2022
BNEWS Các thị trường đang chờ đợi dữ liệu tăng trưởng của quý đầu tiên của Mỹ, dự kiến công bố ngày 28/4, dù cho các báo cáo lợi nhuận không đồng đều.

Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ có dấu hiệu cải thiện trong phiên 27/4, trong đó Phố Wall chứng kiến sự phục hồi sau sự sụt giảm mạnh trong phiên trước đó do những lo ngại về tăng trưởng, lãi suất và lạm phát, dù cho mức tăng của các chỉ số không nhiều.

 

Tại thị trường New York, chỉ số Dow Jones tăng 0,2% lên 33.301,93 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 4.183,96 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đi ngang ở mức 12.488,93 điểm.

Các nhà giao dịch tại New York, đang chuẩn bị cho các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm kìm hãm lạm phát tăng kỷ lục, điều đã thúc đẩy đợt bán tháo cổ phiếu lớn trong phiên 26/4 và các phiên trước đó.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu đã có lúc chao đảo và đồng euro chạm mức thấp nhất trong 5 năm so với đồng USD phiên 27/4 do những lo ngại về nguồn cung khí đốt tăng cao.

Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom cho biết đã ngừng cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan do đã không nhận được khoản thanh toán bằng đồng ruble từ hai quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này cho các hợp đồng mua khí đốt.

Nga đồng thời đe dọa sẽ hành động tương tự nếu các nước khác từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng ruble, dù cho điều này sẽ vi phạm lệnh trừng phạt của EU liên quan đến việc Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Tuy vậy, khép phiên này chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,3% lên 3.734,64 điểm. Tại London (Anh), chỉ số FTSE 100 tăng 0,5% lên 7.425,61 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris (Pháp) tăng 0,5% lên 6.445,26 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,3% lên 13.793,94 điểm.

Đồng euro đã giảm xuống dưới 1,06 USD/euro, giao dịch ở mức thấp nhất là 1,0515 USD/euro, mức giá trị yếu nhất kể từ tháng 1/2017.

Các thị trường đang chờ đợi dữ liệu tăng trưởng của quý đầu tiên của Mỹ, dự kiến công bố ngày 28/4, dù cho các báo cáo lợi nhuận không đồng đều, trong đó Microsoft báo cáo lợi nhuận lớn, nhưng Boeing lại báo thua lỗ liên quan đến các vấn đề của các dòng máy bay khác nhau.

Nhà phân tích Neil Wilson của Markets.com cho biết "thị trường rõ ràng tin rằng Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất, còn ECB sẽ “án binh bất động".

Chốt phiên 27/4, chỉ số VN-Index tăng 12,43 điểm lên 1.353,77 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 11,92 điểm lên 357,09 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục