Chứng khoán bước vào vùng trũng thông tin, VN-Index đối mặt nhiều thử thách
Thị trường chứng khoán khởi động tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6 nhiều cung bậc cảm xúc bằng hai phiên tăng điểm liên tiếp và sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu ngành bất động sản. Tuy nhiên, “sóng gió” một lần nữa lại xuất hiện khi tiếp cận vùng giá 1.350 điểm - mức điểm cao nhất trong vòng ba năm, khiến thị trường trượt dài trong ba phiên giao dịch cuối tuần và xóa sạch toàn bộ mọi nỗ lực trước đó.
*Tâm lý thận trọng chi phối thị trường
Theo Công ty ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDIRECT), sự thận trọng của giới đầu tư đang ngày một gia tăng trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ hậu mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý I và kỳ đại hội cổ đông. Đặc biệt, cùng với đàm phán thương mại Mỹ-Việt Nam chưa đạt bước đột phá khiến tâm lý của giới đầu tư trở nên thận trọng hơn, đặc biệt khi thời hạn hoãn thuế đối ứng 90 ngày chỉ còn hơn một tháng nữa là hết hiệu lực.
Phiên cuối tuần chứng kiến lực bán tăng mạnh, kéo chỉ số VN-Index giảm về mức 1.329,8 điểm, đánh dấu mức giảm nhẹ 0,2% so với cuối tuần trước đó.VNDIRECT nhận định, bước sang tuần giao dịch tới, chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.320 điểm (tương đương đường MA20). Diễn biến của VN-Index tại vùng này sẽ quyết định xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường có còn được duy trì hay không.
Nếu đánh mất hỗ trợ này, chỉ số VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ sâu hơn tại 1.300 điểm. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên xem xét hạ đòn bẩy và điểu chỉnh tỷ trọng cổ phiếu xuống ngưỡng an toàn nếu VN-Index không giữ được vùng 1.320 điểm.Việc hiện thực hóa lợi nhuận và ưu tiên quản trị rủi ro danh mục nên được ưu tiên trong bối cảnh thị trường sắp bước vào 30 ngày “then chốt” với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra như cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào trung tuần tháng 6 và thời hạn chót đàm phán thuế đối ứng vào đầu tháng 7 tới.Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho biết, VN-Index thiếu đi yếu tố dẫn dắt với việc dòng tiền tiếp tục ưu tiên các mã cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong khi đưa nhóm bluechip vào quên lãng xuyên suốt tuần giao dịch và để lại áp lực điều chỉnh nặng nề cho chỉ số. Lực cầu suy yếu đi trông thấy khiến thị trường giảm điểm và quay trở lại vạch xuất phất cùng thanh khoản giao dịch được duy trì cao hơn 18,8% so với mức bình quân 20 tuần phản ánh tâm lý nghiêng về chiều bán của nhà đầu tư.Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân tuần trên sàn HOSE đạt 998 triệu cổ phiếu (giảm 0,84%), tương đương giá trị giao dịch đạt 22,659 tỷ đồng (giảm 0,74%).Mặc dù đóng cửa giảm điểm, thị trường vẫn nghiêng về sắc xanh với 14/21 nhóm ngành tăng điểm trong tuần qua.Cụ thể, nhóm cổ phiếu xây dựng tăng 3,72%, điện tăng 3,49% và dầu khí tăng 2,2% là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất tuần. Ở chiều ngược lại, bán lẻ (giảm 3,22%), hàng không (giảm 1,7%) và cảng biển (giảm 1,14%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất tuần.Khối ngoại duy trì đà bán ròng với tổng giá trị đạt 2.106 tỷ đồng; trong đó, tập trung bán ròng các mã cổ phiếu như: VHM (1770 tỷ đồng), STB (423 tỷ đồng) và FPT (322 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, APG (413 tỷ đồng), VND (338 tỷ đồng) và SHB (205 tỷ đồng) là các mã cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất.CSI cho rằng, VN-Index có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Điểm đáng chú ý là biên độ giảm và thanh khoản có chiều hướng gia tăng cho thấy áp lực bán đang có chiều hướng mạnh dần lên. Với 3 phiên giảm điểm liên tiếp từ mức đỉnh cao của năm 2025, đi kèm với đó là thanh khoản lớn đang de đọa xu hướng phục hồi tăng điểm đã hình thành trước đó.Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần điều chỉnh nhẹ 0,2% sau 4 tuần tăng điểm liên tiếp trước đó. Mức điều chỉnh của tuần này không quá lớn và thanh khoản cũng không gia tăng đột biến mạnh mẽ, thậm chí còn thấp hơn nên nhịp điều chỉnh hiện tại chưa đủ xung lực để thay đổi xu hướng tăng điểm mà thiên về nhịp chốt lời trong ngắn hạn.Nhịp điều chỉnh này không loại trừ khả năng kéo VN-Index về vùng hỗ trợ 1.285 - 1.300 điểm trong thời gian tới rồi mới quay lại xu hướng tăng điểm để chinh phục ngưỡng kháng cự kỳ vọng 1.398 - 1.418 điểm. Vì vậy, CSI kiên nhẫn với quan điểm nắm giữ danh mục hiện tại, thậm chí mở thêm vị thế mua mới khi thị trường chung rung lắc, đặc biệt gia tăng vị thế mua ròng lớn hơn khi VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.285 - 1.300 điểm.Thực tế cho thấy, tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đi xuống trong bối cảnh các thị trường chứng khoán trên thế giới diễn biến tích khá tích cực.*Phố Wall lạc quan sau khi S&P 500 tái chinh phục mốc 6.000 điểm
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có một tuần giao dịch tích cực, khép lại bằng một phiên tăng điểm mạnh mẽ vào ngày 6/6 sau khi báo cáo việc làm trong các lĩnh vực phi nông nghiệp được công bố tốt hơn dự kiến.
Diễn biến này đã giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ kinh tế suy thoái và đưa chỉ số S&P 500 vượt qua ngưỡng tâm lý quan trọng 6.000 điểm lần đầu tiên kể từ cuối tháng Hai.Kết thúc phiên giao dịch này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,05% lên 42.762,87 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 cũng tiến 1,03% lên 6.000,36 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 1,20% lên 19.529,95 điểm.Tính chung cả tuần, các chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng đáng kể. S&P 500 tăng 1,5%, Dow Jones tiến 1,2% và Nasdaq tăng 2,2%.Tại châu Á, các nhà phân tích nhận định giới đầu tư đang chuẩn bị cho tuần giao dịch sắp tới có thể xảy ra nhiều biến động, trong bối cảnh căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk leo thang, cùng với việc Mỹ sắp công bố báo cáo việc làm.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 0,5% lên 37.741,61 điểm. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,5% xuống 23.792,54 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải ổn định ở mức 3.385,36 điểm.Thị trường chứng khoán Sydney, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc) và Bangkok cũng giảm điểm. Trong khi đó, thị trường Mumbai tăng mạnh sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ hạ lãi suất mạnh hơn dự kiến.Chuyên gia Chris Weston tại công ty Pepperstone nhận định, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuy được xem là tín hiệu tích cực, nhưng chưa mang lại thông tin cụ thể nào để nhà đầu tư bám vào, nên sự chú ý của thị trường nhanh chóng chuyển sang căng thẳng giữa ông Trump và tỷ phú Elon Musk.Ông Weston cho rằng báo cáo việc làm tháng 5/2025 của Mỹ sẽ là yếu tố chi phối thị trường và khuyến cáo các nhà đầu tư châu Á cần tính đến khả năng điều chỉnh sớm.Giới đầu tư hiện đặt cược rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất từ tháng 9/2025, dù các chuyên gia kinh tế cảnh báo chính sách thuế quan của ông Trump có thể thổi bùng lại lạm phát.Chuyên gia Stephen Innes thuộc công ty SPI Asset Management cho rằng nếu số liệu việc làm của Mỹ yếu, điều này có thể báo hiệu nền kinh tế suy giảm thêm, nhưng nếu con số quá mạnh, cũng có thể khiến thị trường phải điều chỉnh.Tin liên quan
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: 11 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
14:19' - 07/06/2025
Trong tuần tới từ ngày 9-13/6, có 11 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 5 doanh nghiệp trên HoSE, 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán châu Á chuyển động ngược chiều phiên 6/6
17:05' - 06/06/2025
Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều 6/6.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoán
Phố Wall tạm biệt tháng 10 tích cực, Dow Jones có chuỗi tăng dài
12:32' - 01/11/2025
Thị trường chứng khoán Mỹ khép lại tháng 10/2025 với đà tăng vững chắc, dù trải qua một tuần đầy biến động bởi những tín hiệu trái chiều từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
-
Chứng khoán
Tin chứng khoán: 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
08:00' - 01/11/2025
Trong tuần tới từ ngày 3-7/11, có 20 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 6 doanh nghiệp trên HoSE; 2 doanh nghiệp trên HNX và 12 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoán
Lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-7/11): BTH trả cổ tức khủng 250%
07:30' - 01/11/2025
Trong tuần tới từ ngày 3-7/11, có 6 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó BTH trả cổ tức cao nhất 250%, trong khi HPD trả cổ tức thấp nhất 5%.
-
Chứng khoán
Các thị trường chứng khoán châu Á phân hóa trong phiên 31/10
17:09' - 31/10/2025
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên 31/10 tăng 2,1%, lên 52.411,34 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,1%, xuống 25.986,71 điểm.
-
Chứng khoán
Cổ phiếu tài chính và bất động sản suy yếu, VN-Index giảm gần 30 điểm
17:07' - 31/10/2025
Phiên giao dịch hôm nay ghi nhận áp lực bán mạnh trên toàn thị trường, VN-Index tiếp tục giảm sâu, trong khi HNX-Index cũng chìm trong sắc đỏ.
-
Chứng khoán
Bộ Tài chính sửa đổi quy định an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán
16:22' - 31/10/2025
Bộ Tài chính ban hành Thông tư 102/2025/TT-BTC, sửa đổi quy định an toàn tài chính với tổ chức kinh doanh chứng khoán, có hiệu lực từ 15/12/2025.
-
Chứng khoán
Sắc đỏ lan rộng, VN-Index mất gần 17 điểm phiên sáng 31/10
12:18' - 31/10/2025
Thị trường chứng khoán không tìm thấy cơ hội hồi phục trong phiên sáng 31/10 khi sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm ngành, tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số chung.
-
Chứng khoán
Chứng khoán châu Á hướng đến tháng tăng thứ bảy liên tiếp
10:25' - 31/10/2025
Chứng khoán châu Á đang trên đà ghi nhận tháng tăng điểm thứ bảy liên tiếp bất chấp diễn biến trái chiều trong sáng 31/10.
-
Chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước làm việc với FTSE Russell về lộ trình nâng hạng
09:26' - 31/10/2025
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải đã có buổi làm việc với đoàn công tác của FTSE Russell về các giải pháp nhằm đáp ứng lộ trình nâng hạng theo kế hoạch.

Thị trường chứng khoán đi xuống trong tuần qua. Ảnh minh họa: Văn Giáp/Bnews/vnanet.vn
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN