BNEWS Chứng khoán châu Á chiều 23/9 chật vật tìm đà tăng giữa bối cảnh các nhà đầu tư hướng sự chú ý vào bình luận mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về đàm phán thương mại với Trung Quốc.
Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định ông không tìm kiếm thỏa thuận một phần với Trung Quốc, mà là một thỏa thuận hoàn chỉnh. Ông Trump nhấn mạnh thêm ông không bị áp lực phải đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ vào năm tới.
Những bình luận trên đã làm giảm kỳ vọng lạc quan gần đây về các cuộc đàm phán Mỹ-Trung. Chuyên gia Rodrigo Catril thuộc National Australia Bank nhận định sự biến chuyển liên tục giữa hai chiều "nóng và lạnh" trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung tiếp tục gây bối rối cho các thị trường. Theo chuyên gia Catril, hy vọng về một thỏa thuận thương mại tạm thời đã thúc đẩy lòng tin của giới đầu tư khi một phái đoàn thương mại Trung Quốc đến Mỹ trong tuần trước. Tuy nhiên, việc hai bên dường như không thể tìm thấy tiếng nói chung trong các vấn đề gây tranh cãi chính như quyền sở hữu trí tuệ một lần nữa lại làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. Chốt phiên này, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường chứng khoán (TTCK) Thượng Hải giảm 1% xuống 2.977,08 điểm; chỉ số Hang Seng của TTCK Hong Kong giảm 0,8% xuống 26.222,40 điểm. Sự thiếu chắc chắn xung quanh tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung đã làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro. Nhà phân tích Zhang Qi thuộc Haitong Securities nhận định việc thiếu các bước tiến trong đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thúc đẩy các nhà đầu tư bán ra cổ phiếu trong ngắn hạn, sau đà tăng mạnh của chỉ số Shanghai Composite kể từ đầu tháng Tám. Phiên này, TTCK Tokyo đóng cửa nghỉ lễ. Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số VN – Index giảm 4,61 điểm xuống 985,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 207,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 5.288 tỷ đồng. Toàn sàn có 101 mã tăng giá, 57 mã đứng giá và 207 mã giảm giá. HNX – Index tăng nhẹ 0,24 điểm lên 104,38 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 31,3 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 355 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 40 mã đứng giá và 73 mã giảm giá./. >>>Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều>>>Chứng khoán Mỹ đảo chiều sau ba tuần tăng liên tiếp
Tin liên quan
Chứng khoán ngày 23/9: Cổ phiếu vốn hóa lớn ngành ngân hàng giảm mạnh
Đến cuối phiên giao dịch ngày 23/9, một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng bị bán mạnh và giảm sâu đã khiến VN – Index quay đầu giảm điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánDiễn đàn Chứng khoán châu Á: Việt Nam phát triển thị trường vốn cho tăng trưởng hai con số
Tại Diễn đàn Chứng khoán châu Á, Việt Nam định hướng phát triển thị trường vốn mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.
-
Chứng khoán
VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần giảm điểm do áp lực từ giá dầu cao
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
-
Chứng khoán
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua MBB, NT2 và POW
Công ty chứng khoán khuyến nghị mua cổ phiếu MBB, NT2 và POW với giá mục tiêu hấp dẫn nhờ triển vọng kinh doanh tích cực trong năm 2026.
-
Chứng khoánChứng khoán Mỹ phục hồi khi đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ hạ nhiệt
Chốt phiên 1/10, chỉ số Dow Jones tăng 20,69 điểm lên 50.926,74 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 14,94 điểm lên 7.666,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm lên 26.871,60 điểm.
-
Chứng khoánCổ phiếu công nghệ tạo động lực cho các thị trường chứng khoán châu Á
Chốt phiên 1/10, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 3,3%, lên 68.956,72 điểm, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,95%, lên 6.917,35 điểm.
-
Chứng khoán
Giảm 4 phiên liên tiếp, VN-Index mất mốc 1.750 điểm
Thị trường chứng khoán mở cửa tháng 10 với phiên giảm thứ 4 liên tiếp. VN-Index mất mốc 1.750 điểm do lực cầu yếu, trong khi cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn.
-
Chứng khoánNâng hạng chứng khoán chưa lập tức đảo chiều dòng vốn ngoại
Nâng hạng không đồng nghĩa dòng vốn ngoại đổ bộ ngay. Chuyên gia lý giải nguyên nhân khối ngoại tiếp tục bán ròng sau khi chứng khoán chuyển nhóm.
-
Chứng khoánGiải mã áp lực "sell-on-news" và kịch bản VN-Index tháng 10
Bước sang tháng 10, VFS cho rằng thị trường sẽ tập trung vào hai biến số chính là khả năng tạo đáy tại vùng hỗ trợ kỹ thuật và diễn biến dòng vốn ngoại sau nâng hạng.









