Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm phiên 26/6

18:11' - 26/06/2019
BNEWS Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên chiều 26/6 giữa bối cảnh quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) “bóng gió” về khả năng không mạnh tay giảm lãi suất.
Hiện các nhà giao dịch còn lo ngại về triển vọng cuộc hội đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra trong tuần này tại Nhật Bản.

Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm phiên 26/6. Ảnh: TTXVN phát 
Khép phiên này, tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 hạ 0,5% xuống 21.086,59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải lùi 0,2% xuống  2.976,28 điểm. Chứng khoán Sydney phiên này hạ 0,3% trong khi chứng khoán Singapore lùi 0,1%. Chỉ số KOSPI tại thị trường Seoul phiên này giảm 0,01% xuống 2.121,85 điểm. Sắc đỏ cũng được ghi nhận tại thị trường Wellington, Đài Bắc, Manila, Bangkok. Đóng phiên này, chỉ số Hang Seng tại thị trường Hongkong tăng 0,1% lên 28.221,98 điểm.

Phát biểu trước Hội đồng Ngoại giao ở New York (Mỹ) ngày 25/6, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết triển vọng kinh tế Mỹ đã chuyển hướng ảm đạm hơn kể từ đầu tháng 5/2019 với những bất ổn gia tăng liên quan tới thương mại và tăng trưởng kinh tế toàn cầu, khiến Fed phải xem xét lại chính sách lãi suất. Ông Powell không cam kết về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất, song cho rằng cơ quan này sẽ theo dõi chặt chẽ thông tin sắp công bố và chuẩn bị "hành động một cách phù hợp để duy trì đà tăng trưởng của kinh tế Mỹ".

Thị trường phiên này chịu thêm sức ép đi xuống từ việc căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/6 ký một sắc lệnh hành pháp áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei và các nhân vật cấp cao khác. Các lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif dự kiến sẽ được áp đặt vào cuối tuần này. Ngày 25/6, Iran nói rằng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào nhà lãnh đạo tối cao Iran và Ngoại trưởng nước này “đã khép lại cánh cửa ngoại giao” giữa hai nước.

Thị trường hiện hướng sự chú ý tới cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại thành phố Osaka, Nhật Bản, trong ngày 28-29/6, nhằm tìm kiếm tín hiệu về khả năng hai nhà lãnh đạo có thể tránh cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung tiếp tục leo thang.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/6 tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN – Index giảm 1 điểm xuống 959,13 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 252,3 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 5.571,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 143 mã tăng giá, 47 mã đứng giá và 151 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,2 điểm xuống 103,95 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 35,78 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị trên 432,47 tỷ đồng. Toàn sàn có 72 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 61 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm sâu là nguyên nhân chính kéo thị trường giảm điểm. Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng chỉ còn hai mã tăng giá là BID tăng 1,2%, BAB tăng 0,5%. Hai mã NVB và VIB may mắn giữ được mức giá tham chiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục