Chứng khoán châu Á đi xuống phiên đầu tuần

12:15' - 23/04/2018
BNEWS Phiên 23/4, TTCK châu Á giảm điểm trong bối cảnh các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo lợi nhuận của nhóm các doanh nghiệp lớn nhất thế giới, trong lúc vẫn chú ý đến lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ.
Chứng khoán châu Á đi xuống phiên đầu tuần. Ảnh: Reuters
Trong phiên sáng nay, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,4%.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) không duy trì được đà tăng do các nhà đầu tư chịu tác động từ "sắc đỏ" của Phố Wall cuối tuần qua. Cụ thể, chốt phiên sáng tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 76,34 điểm (hay 0,34%), xuống mức 22.085,9 điểm.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng hòa vào xu hướng đi xuống với sàn Tokyo do các nhà đầu tư ngoại và các tổ chức tài chính tiến hành bán ra lượng lớn cổ phiếu để kiếm lời. Vào lúc 9 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), chỉ số KOSPI của sàn Seoul hạ 6,46 điểm (hay 0,26%), xuống mức 2.469,87 điểm.

Tuy nhiên, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia lại tăng 12,4 điểm (hay 0,21%), lên 5.881,20 điểm giữa lúc cổ phiếu các ngành khai khoáng và tài chính Australia dẫn đầu đà tăng sáng nay.

Còn tại Trung Quốc, kết thúc phiên sáng hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Hong Kong và Thượng Hải đều đi xuống, tiếp nối đà giảm điểm từ cuối tuần qua. Cụ thể, chỉ số Hang Seng giảm 108,11 điểm (0,36%), xuống mức 30.310,22 điểm. Trong lúc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,11% xuống 3.060,28 điểm.

Các nhà đầu tư châu Á đang chờ đợi kết quả các cuộc khảo sát về tình hình sản xuất toàn cầu trong tháng Tư để xem liệu kinh tế thế giới tăng nhẹ trong quý I vừa qua có phải là do thời tiết xấu và ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán hay không.

Trên thị trường ngoại tệ châu Á, đồng USD tăng giá so với đồng yen Nhật Bản, khi giao dịch ở mức 107,82 yen/USD, cao hơn so với mức 107,62 yen/USD tại thị trường New York phiên cuối tuần qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục