Chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên đầu tuần

11:35' - 27/11/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng ngày 27/11, nhiều thị trường chứng khoán châu Á đảo chiều giảm sau khi tăng nhẹ trước đó.
Chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên đầu tuần . Ảnh minh họa:TTXVN

Cụ thể, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,65% trước sức ép giảm điểm từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Tại thị trường chứng khoán Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải giảm 7,16 điểm (0,21%), xuống 3.346,66 điểm.

Còn tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng giảm 57,76 điểm (0,19%), xuống 29.808,56 điểm. Trong khi đó, tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 29,37 điểm (1,15%), xuống 2.514,96 điểm.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 75,87 điểm (0,34%,) xuống 22.474,98 điểm trong phiên sáng nay, sau khi tăng 0,43% lúc mở cửa thị trường. Đồng yen mạnh lên đã khiến các nhà đầu tư bớt hào hứng đối với các tài sản rủi ro.

Trong phiên sáng nay, đồng USD giảm 0,15% với đồng yen Nhật Bản trên thị trường châu Á, đứng ở mức 111,375 yen/USD.
Trong khi đó, tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia lại tăng 16,25 điểm (0,3%), lên 5.998 điểm, đi theo sắc xanh tại Phố Wall trong tuần trước.

Bất chấp những bất ổn địa chính trị đang diễn ra tại châu Âu, thị trường chứng khoán Mỹ tuần trước vẫn khởi sắc, với chỉ số S&P 500 và chỉ số Dow Jones ghi nhận tuần tăng điểm đầu tiên trong ba tuần; còn chỉ số Nasdaq Composite chứng kiến tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng Chín.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục