Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều phiên chiều 9/2

18:37' - 09/02/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong chiều 9/2 sau đợt tăng gần đây, mặc dù giới đầu tư vẫn lạc quan rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden nỗ lực thúc đẩy gói kích thích kinh tế mới.
Chốt phiên 9/2, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 0,4% lên 29.505,93 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,5% lên 29.476,19 điểm, và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 2% lên 3.603,49 điểm. Thị trường chứng khoán Mumbai, Manila và Bangkok cũng tăng điểm, nhưng thị trường Sydney, Seoul, Jakarta và Wellington lại giảm điểm.

Chuyên gia Edward Moya của trung tâm OANDA nhận định các thị trường tài chính đang có triển vọng, và có vẻ như Mỹ và châu Âu đang đi đúng hướng trong việc dần kiểm soát đại dịch COVID-19.

Các nghị sỹ đảng Dân chủ trong Ủy ban Tài chính và Thuế vụ của Hạ viện Mỹ đã đề xuất hỗ trợ bổ sung trực tiếp 1.400 USD cho các cá nhân, tăng trợ cấp thất nghiệp và miễn giảm thuế nhiều hơn cho các gia đình có trẻ em và người thu nhập thấp khi Quốc hội Mỹ bắt đầu thảo luận về các điều khoản của gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD vào ngày 8/2.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 9/2, VN-Index tăng 31,75 điểm (2,93%) lên 1.114,93 điểm, HNX-Index tăng 4,14 điểm (1,88%) lên 224,90 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục