Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 12/9

16:00' - 12/09/2019
BNEWS Phiên 12/9, các TTCK châu Á diễn biến trái chiều dù những dấu hiệu tích cực trong căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã làm gia tăng kỳ vọng về một bước đột phá trong các cuộc đàm phán vào tháng tới.
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 12/9.Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/9 thông báo ông nhất trí dời thời điểm tăng thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc (từ 25% đến 30%) từ ngày 1/10 sang ngày 15/10, “như một cử chỉ thiện chí".

Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ miễn áp thuế bổ sung đối với 16 loại mặt hàng của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc rút một số mặt hàng của Mỹ khỏi danh sách áp thuế bổ sung mà Bắc Kinh trả đũa Washington trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang. Dự kiến, quyết định này sẽ có hiệu lực trong một năm, bắt đầu từ ngày 17/9 đến 16/9/2020.

Các động thái nói trên đã tiếp thêm động lực cho giới đầu tư giữa lúc thị trường đang đón đợi những tuyên bố quan trọng từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Hai cơ quan này được dự đoán sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ của mình.

Động thái mang tính thỏa hiệp của cả Washington và Bắc Kinh đã làm gia tăng hy vọng rằng hai bên có thể tìm ra một giải pháp cho căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải đồng loạt tăng 0,8%, lần lượt lên các mức 21.759,61 điểm và 3.031,24 điểm, trong khi thị trường Sydney ghi thêm 0,3%. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại các thị trường Mumbai và Đài Bắc.

Tuy nhiên, nhiều thị trường trong khu vực không thể duy trì được đà tăng trước đó. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong giảm 0,3% xuống còn 27.087,63 điểm. Nhiều thị trường khác như Singapore, Wellington, Jakarta và Manila cũng đều giảm điểm.

Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/9, chỉ số VN-Index giảm 0,95 điểm (0,1%) còn 969,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 154 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.764,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 157 mã tăng và 138 mã giảm. HNX - Index đóng cửa ở mức 100,17 điểm, tăng 0,2 điểm (0,2%). Khối lượng giao dịch đạt trên 25 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 351,9 tỷ đồng. Toàn sàn có 64 mã tăng và 49 mã giảm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục