Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều vào đầu phiên sáng 17/8

10:04' - 17/08/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều vào đầu phiên sáng 17/8, sau khi Nhật Bản công bố số liệu cho thấy nền kinh tế nước này trong quý II/2020 đã giảm mạnh nhất kể từ năm 1980.

Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,33% (76,98 điểm), xuống còn 23.212,38 điểm, sau khi số liệu thống kê của Nhật Bản cho thấy kinh tế nước này giảm 7,8% trong quý II/2020. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1980. Theo Okasan Online Securities, số liệu trên sát với dự báo của giới đầu tư nên thị trường chứng khoán Tokyo chỉ biến động nhẹ. 

Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Ảnh: TTXVN 

Trong khi đó, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,12% (29,27 điểm) lên 25.212,28 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,41% (13,80 điểm) lên 3.373,90 điểm. 

Trước đó, các nguồn thạo tin cho hay cuộc thảo luận trực tuyến xem xét lại thỏa thuận thương mại “Giai đoạn một” giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 đã bị trì hoãn do vấn đề xung đột lịch trình giữa hai bên, và Trung Quốc cần có thêm thời gian để mua hàng hóa từ Mỹ. 

Trong khi đó, các nhà phân tích của NatWest Markets dự đoán các nhà đầu tư, môi giới … trên các thị trường chứng khoán tại châu Á đang tìm kiếm thông tin chi tiết và thời điểm chính xác mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hoàn thành Đánh giá Chính sách Tiền tệ cũng như bất kỳ thay đổi nào về định hướng thị trường tiền tệ. 

Còn tại Việt Nam, vào lúc mở cửa ngày giao dịch 17/8, chỉ số HNX-Index tăng 0,34% (0,39 điểm) lên 116,63 và VN-Index giảm 0,18% (1,51 điểm) xuống 849,23 điểm./. 

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục