Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm sâu phiên 23/3

17:09' - 23/03/2020
BNEWS Chốt phiên 23/3, chỉ số Shanghai Composite giảm 3,11%, xuống 2.660,17 điểm, chỉ số Hang Seng giảm 4,86%, xuống 21.696,13 điểm, còn chỉ số Kospi để mất 5,34%, xuống 1.482,46 điểm.
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á giảm sâu phiên 23/3. Ảnh minh họa: TTXVN
Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á chốt phiên 23/3 giảm sâu, do những lo ngại gia tăng về tác động từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bất chấp những nỗ lực lớn trên khắp thế giới nhằm kích thích kinh tế.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 3,11%, hay 85,45 điểm, xuống 2.660,17 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 4,86%, hay 1.108,4 điểm, xuống 21.696,13 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc để mất 5,34%, hay 83,69 điểm, xuống còn 1.482,46 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2%, lên 16.887,78 điểm.

Tại các thị trường khác, thị trường Sydney giảm 5,6%, Đài Loan (Trung Quốc) giảm 3,7%, Singapore giảm 7,5% và Jakarta giảm 3,8%.

Trong phiên này, một yếu tố gây tâm lý tiêu cực cho các nhà đầu tư là việc các thượng nghị sỹ Mỹ đã không nhất trí được về gói giải cứu khẩn cấp trị giá 1.000 tỷ USD nhằm hỗ trợ nền kinh tế nước này, khi các nghị sỹ đảng Dân chủ cho rằng kế hoạch của đảng Cộng hòa không thể mang lại sự bảo vệ đầy đủ cho hàng triệu người lao động và tăng cường hệ thống y tế chưa được trang bị đủ các thiết bị. 

Số ca tử vong trên toàn cầu do dịch COVID-19 đã vượt ngưỡng 14.400, với gần 500 nghìn người đã bị cách ly và các hoạt động không thiết yếu đã bị đóng cửa ở hàng chục quốc gia. Những lo ngại về một cuộc suy thoái đang gia tăng. 

Theo Bloomberg News, các ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley và JP Morgan Chase đều đang dự báo GDP của Mỹ sẽ giảm.

Nhà kinh tế trưởng Constance Hunter của KPMG phát biểu trên Bloomberg TV rằng, một cuộc khủng hoảng y tế đã bắt đầu trở thành một cuộc khủng hoảng tài chính. 

Các nhà kinh tế và giới phân tích lo ngại không rõ mức độ tác động của dịch bệnh đến kinh tế toàn cầu sẽ nghiêm trọng đến đâu, khi các biện pháp "giữ khoảng cách giao tiếp xã hội" và phong tỏa đang ảnh hưởng lớn đến nhiều lĩnh vực.

Các hãng hàng không đã đặc biệt chịu tác động, khi các biện pháp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đã khiến hàng loạt chuyến bay quốc tế bị dừng.

Ở trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/3, VN - Index giảm tới 43,14 điểm (tương ứng hơn 6%) xuống còn 666,59 điểm. Toàn sàn có tới 363 mã giảm giá; trong đó có tới 193 mã giảm sản. Chỉ còn 40 mã tăng giá và 21 mã đứng ở giá tham chiếu.

HNX - Index cũng giảm 5,33 điểm (tương ứng 5,24%) xuống 96,46 điểm. Toàn sàn có tới 149 mã giảm giá; trong đó có 74 mã giảm sàn. Chỉ còn 34 mã tăng giá và 18 mã đứng ở mức giá tham chiếu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục