Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

16:20' - 19/11/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á ngày 19/11 diễn biến trái chiều trong bối cảnh giới đầu tư hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ đạt được thỏa thuận thương mại một phần .
Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 19/11, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,5% xuống còn 23.292,65 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,6% lên 27.093,80 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,9% lên 2.933,99 điểm.  
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN
     
Các thị trường chứng khoán tăng điểm trong những tuần gần đây trước sự lạc quan của giới đầu tư về khả năng Mỹ và Trung Quốc – hai nền kinh tế hàng đầu thế giới – cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận thương mại một phần nhằm kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài hơn 1 năm qua. Tuy vậy, lộ trình tiến tới ký kết thỏa thuận trên vẫn còn chưa rõ ràng và hãng tin CNBC ngày 18/11 đưa tin Trung Quốc không mấy lạc quan về khả năng hai nước ký kết thỏa thuận trên do Tổng thống Mỹ Donald Trump không ủng hộ dỡ bỏ thuế quan đánh vào hàng hóa Trung Quốc.
Trước đó, ông Trump trong tuần qua đã bác bỏ những thông tin từ phía Trung Quốc cho hay hai nước đã triển khai một kế hoạch nhằm dỡ bỏ các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu của nhau khi đàm phán thương mại giữa đôi bên đạt tiến triển.         
Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, VN - Index tăng 1,91 điểm lên 1004,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 117 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 2.217,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 140 mã tăng giá, 67 mã đứng giá và 152 mã giảm giá.
HNX – Index tăng nhẹ 0,03 điểm lên 105,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 12,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 133 tỷ đồng. Toàn sàn có 40 mã tăng giá, 43 mã đứng giá và 60 mã giảm giá./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục