Tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung đẩy chứng khoán châu Á tăng điểm

17:47' - 15/11/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á hầu như tăng điểm trong phiên 15/11 bởi giới kinh doanh lạc quan vào tiến triển đàm phán thương mại Mỹ - Trung để tiến tới ký thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1".
Tiến triển trong đàm phán thương mại Mỹ - Trung đẩy chứng khoán châu Á tăng điểm. Ảnh Reuters
Tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng 0,7% lên 23.303,32 điểm lúc đóng cửa, chứng khoán Sydney tăng 0,9%, Seoul tăng 1,1% và Singapore tăng 0,1%. Thị trường Đài Bắc, Mumbai và Jakarta cũng tăng điểm.

Trong khi đó tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng ổn định ở mức 26.326,66 điểm, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải giảm 0,6% xuống 2.891,34 điểm. Thị trường chứng khoán Bangkok và Wellington cũng giảm điểm.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow ngày 14/11 khẳng định Mỹ đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, khi hai nước ghi nhận tiến triển tích cực trong các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài 16 tháng qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong khi đó theo các chuyên gia, mọi sự chú ý cũng đang hướng vào Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) giữa bối cảnh tình hình bất ổn vẫn tiếp diễn.

Tại thị trường trong nước đóng cửa phiên giao dịch 15/11, chỉ số VN-Index giảm 2,27 điểm (0,22%) còn 1.010,03 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 212 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 5.150,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 135 mã tăng và 184 mã giảm.

HNX - Index đóng cửa ở mức 106,03 điểm, giảm 0,21 điểm (0,20%). Khối lượng giao dịch đạt trên 28 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 387 tỷ đồng. Toàn sàn có 66 mã tăng và 56 mã giảm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục