Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

17:03' - 03/12/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á diễn biến trái chiều khi đóng cửa ngày giao dịch 3/12, trước sức ép từ số liệu kinh tế kém tích cực của Mỹ và những quan ngại về đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Cụ thể, chỉ số Nikkei của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,64% xuống còn 23.379,81 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,2% xuống còn 26.391,30 điểm. Ngược lại, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,31% lên 2.884.70 điểm. 
Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều. Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Trước đó, kết thúc phiên 2/12, cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) đều ghi nhận các mức giảm khoảng 1%. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1% còn 27.783,04 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 lùi 0,9% xuống 3.113,87 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 1,1% và khép phiên ở mức 8.567,99 điểm.
Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) ngày 2/12 cho biết, hoạt động chế tạo của Mỹ đã sụt giảm trong tháng 11/2019 và là tháng giảm thứ tư liên tiếp do số đơn đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012, còn đầu tư vào lĩnh vực xây dựng giảm trong tháng 10/2019. Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Mỹ tháng 11/2019 đứng ở mức 48,1%, giảm 0,2 điểm phần trăm so với mức của tháng Mười. Trong tháng Chín, chỉ số này đứng ở mức 47,8%, mức thấp nhất trong 10 năm qua. PMI dưới 50% cho thấy lĩnh vực chế tạo giảm sút.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tái áp thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Argentina và Brazil và cáo buộc các nước này đã giảm mạnh giá trị đồng nội tệ mà ông cho rằng gây bất lợi cho các nông dân Mỹ. Theo các nhà phân tích, động thái trên đã gây thêm những quan ngại về triển vọng đàm phán thương mại Mỹ-Trung Quốc. Chuyên gia Toshikazu Horiuchi của IwaiCosmo Securities, những yếu tố tiêu cực như trên đã khiến các nhà đầu tư phải nhanh chóng chốt lời trước khi giá các cổ phiếu đi xuống.
Tại thị trường Việt Nam, đóng cửa phiên giao dịch 3/12, chỉ số VN-Index giảm 5,88 điểm (0,61%) xuống còn 953,43 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 264 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 7.857 tỷ đồng. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 101,07 điểm, tăng 0,17 điểm (0,17%), Khối lượng giao dịch đạt trên 26 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 364 tỷ đồng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục