Chứng khoán châu Á đỏ sàn trong phiên đầu tuần

16:45' - 04/09/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á đỏ sàn trong phiên 4/9, trong khi đồng won Hàn Quốc giảm giá và đồng yen Nhật đi lên sau thông tin CHDCND Triều Tiên thử bom H, làm gia tăng căng thẳng quốc tế.
Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm. Ảnh: EPA
Đóng cửa phiên này, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường Nhật Bản giảm 0,9% xuống 19.508,25 điểm, giữa bối cảnh đồng yen mạnh lên gây tổn hại cho các nhà xuất khẩu. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc lùi 1,2% xuống 2.329,65 điểm, trong lúc thị trường Sydney (Australia) phiên này cũng giảm 0,4%. Chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong giảm 0,8% xuống 27.740,26 điểm. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite ở Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.379,58 điểm.
Đầu phiên này tại châu Âu, thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) giảm 0,5%, thị trường chứng khoán Paris (Pháp) và thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức) cùng giảm 0,7%.
Sau khi Bình Nhưỡng ngày 3/9 tiến hành thử vụ hạt nhân thứ sáu và là mạnh nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis lên tiếng đe dọa sẽ có "hành động đáp trả quân sự quy mô lớn" đối với bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ hay các đồng minh.
Seoul ngày 4/9 cho biết đang xuất hiện các dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa khác.
Vào khoảng 15 giờ 20 phút giờ Việt Nam, đồng yen mạnh lên 109,5 yen/USD, so với mức 110,28 yen = 1 USD trong phiên trước. Trong lúc đồng won giảm 0,9% so với đồng bạc xanh.
>>Dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa mới
>>EU kêu gọi siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục