Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm phiên chiều 14/7

16:02' - 14/07/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên chiều 14/7 do những quan ngại về sự gia tăng số ca mắc mới dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới.
Vào lúc đóng cửa phiên giao dịch chiều 14/7, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,9% xuống còn 22.587,01 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) lùi 1,2% xuống 25.465,71 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,8% xuống còn 3.414,62 điểm, còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) mất 0,11% (2,45 điểm) còn 2.183,61 điểm.
Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm chiều 14/7. Ảnh: EPA/TTXVN
Sau khi giảm xuống mức thấp hồi tháng 3/2020, các thị trường chứng khoán ở châu Á đã đảo chiều đi lên nhờ các biện pháp hỗ trợ kinh tế của các nước này và sự lạc quan về việc nền kinh tế thế giới sẽ phục hồi khi các biện  pháp phong tỏa được nới lỏng.

Tuy vậy, sự gia tăng đáng quan ngại về số ca mắc mới COVID-19 trên thế giới đã buộc chính phủ các nước phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế đi lại và phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lan rộng.

Bang California, bang giàu nhất nước Mỹ, đã yêu cầu tất cả các nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim đóng cửa trở lại. Trước đó, các bang Texas, Arizona, Florida và một số bang lớn khác của Mỹ cũng áp dụng những hạn chế mới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 bùng phát.

Trong khi đó, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13/7 thông báo những hạn chế mới khi thành phố này đối mặt với đợt bùng phát mới của dịch COVID-19. Còn thành phố Melbourne của Australia đã áp dụng lệnh phong tỏa mới trong khi một thành phố khác ở nước này là Sydney đang đứng trước những dấu hiệu về một đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo việc thế giới trở lại tình trạng bình thường cũ sẽ không thể diễn ra trong tương lai gần. Ông Ghebreyesus cho biết nếu chính phủ các nước không chấp nhận một chiến lược toàn diện thì tình hình sẽ còn tiếp tục xấu đi.

Còn tại Việt Nam, vào lúc đóng cửa phiên 14/7, chỉ số HNX-Index tăng 0,42% (0,49 điểm) lên 116,14 điểm  còn chỉ số VN-Index giảm 0,07% (0,61 điểm) xuống còn 868,11 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục