Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm phiên sáng 22/6

09:48' - 22/06/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á vào đầu phiên sáng 22/6 đồng loạt giảm điểm, giữa lúc thị trường ngày càng quan ngại về số ca mắc COVID-19 gia tăng trên toàn cầu.

Chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) giảm 0,55% (tương đương 123,92 điểm) xuống còn 22.354,87 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,47% (115,36 điểm) xuống còn 24.528,53 điểm. 

Chứng khoán châu Á đồng loạt giảm phiên sáng 22/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) để mất 0,73 điểm xuống 2.966,90 điểm và chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) hạ 0,54% (11,6 điểm) xuống còn 2.129,72 điểm.

Theo nhà phân tích thị trường cao cấp Toshiyuki Kanayama của Monex, thị trường chứng khoán Nhật Bản mở cửa phiên giao dịch sáng 22/6 khá trầm lắng sau khi chỉ số Down Jones của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ) giảm hơn 200 điểm khi chốt phiên 19/6 sau khi hãng sản xuất điện thoại thông minh và thiết bị di động Apple thông báo sẽ đóng cửa một số cửa hàng đã mở cửa trở lại mới đây do số ca mắc COVID-19 gia tăng.

Trong khi số ca mắc COVID-19 giảm mạnh ở khu vực Đông Bắc và phần lớn ở khu vực Trung Tây của nước Mỹ, các bang của nước này gồm Florida, Nevada và Arizona đã thông bố số ca mắc COVID-19 gia tăng trong thời gian gần đây.

Brazil ngày 21/6 (giờ địa phương) đã ghi nhận ca tử vong do COVID-19 thứ 50.000 ở nước này, cho thấy các nước ở khu vực Mỹ Latinh đang phải chật vật để ứng phó với dịch COVID-19, trong khi châu Âu đang dần nới lỏng lệnh phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về một giai đoạn nguy hiểm mới của dịch COVID-19, khi người dân “mệt mỏi và lơi lỏng” với các lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 cho dù tốc độ lây lan của dịch bệnh đang gia tăng.

Còn tại Việt Nam, mở cửa ngày giao dịch 22/6, chỉ số VN-Index tăng 3,39 điểm (0,39%) lên 871,95 điểm trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,67 điểm (0,58%) lên 116,03 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục