Chứng khoán châu Á đồng loạt khởi sắc phiên 1/4

17:37' - 01/04/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán ở châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày 1/4.

Các thị trường chứng khoán ở châu Á hầu hết đi lên trong phiên giao dịch ngày 1/4, khi giới đầu tư hoan nghênh đề xuất chi tiêu vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, sự lạc quan trên thị trường cũng được thúc đẩy bởi báo cáo tích cực về số việc làm tư nhân của Mỹ.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 210,07 điểm (0,72%), lên 29.388,87 điểm khi các nhà đầu tư dõi theo các số liệu kinh tế mới của Mỹ và phấn khích trước kế hoạch kích thích kinh tế mới do Tổng thống Joe Biden đề xuất. Thêm váo đó, khảo sát mới đây  cho thấy chỉ số lạc quan của các nhà chế tạo hàng đầu Nhật Bản đang ở mức cao nhất kể từ tháng 9/2019, trước cả khi đại dịch COVID-19 bùng phát, cũng góp phần hỗ trợ thị trường chứng khoán "xứ sở hoa anh đào".

Ngày 31/3, ông Biden cam kết sẽ buộc các tập đoàn như Amazon phải đóng số tiền thuế thỏa đáng để tài trợ cho kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng với 2.000 tỷ USD vừa được công bố. Tổng thống Mỹ đã công bố kế hoạch nâng cấp đường cao tốc, cầu và cảng cũng như mạng lưới viễn thông, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để tăng khả năng cạnh tranh, đặc biệt là trước Trung Quốc. Nguồn tài trợ chính cho kế hoạch trên sẽ đến từ việc tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 28% và ngăn chặn tình trạng tận dụng "các thiên đường thuế" để tránh đóng thuế tại Mỹ.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi đóng cửa ở mức cao nhất 5 tuần nhờ thông tin về kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng tại Mỹ. Chỉ số Kospi tăng 25,98 điểm (0,85%), lên 3.087,4 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 25/2.

Thị trường chứng khoán Sydney của Australia cũng đóng cửa trong sắc xanh, với đà dẫn dắt của nhóm cổ phiếu công nghệ và vật liệu. Chốt phiên, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 38 điểm (0,56%), lên 6.828,70 điểm.

Không nằm ngoài xu hướng trên, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đồng loạt đi lên, nhờ kế hoạch chi tiêu mới nhất do Tổng thống Mỹ đề xuất và những diễn biến tích cực trong chương trình tiêm chủng ngừa dịch COVID-19 tại đây. Khép phiên, chỉ số Hang Seng tăng 560,39 điểm (1,97%)), lên 28.938,74 điểm. Còn chỉ số Shanghai Composite tiến 24,42 điểm (0,71%), lên 3.466,33 điểm.

Số liệu mới nhất về thị trường việc làm của Mỹ cũng góp phần nâng đỡ thị trường cổ phiếu trong phiên này. Theo báo cáo của ADP, số việc làm trong khu vực tư nhân đã tăng 517.000 trong tháng Ba sau khi tăng 176.000 trong tháng Hai. Trước đó, trong cuộc khảo sát do hãng Reuters tiến hành, các nhà kinh tế đã dự báo về mức tăng 550.000 việc làm. Mặc dù mức tăng trong báo cáo của ADP thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế, song mức tăng này vẫn phù hợp với sự cải thiện gần đây trên thị trường lao động.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán phiên 1/4 diễn biến tích cực, sắc xanh lan tỏa ra các nhóm ngành và chỉ số VN – Index vượt đỉnh lịch sử sau những kỳ vọng của nhà đầu tư. Khép lại phiên này, VN-Index tăng 24,66 điểm (2,07%) lên 1.216,10 điểm, HNX-Index tăng 5,73 điểm (2%) lên 292,40 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục