Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm phiên chiều 7/1

17:59' - 07/01/2021
BNEWS Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng cao kỷ lục và chạm mức cao nhất kể từ tháng 8/1990

 

Các thị trường chứng khoán ở châu Á đồng loạt tăng điểm phiên chiều ngày 7/1, trong bối cảnh đảng Dân chủ của Mỹ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ sau cuộc bầu cử khi giành được chiến thắng trong hai cuộc bầu cử bổ sung ở Georgia, qua đó sẽ mở đường cho Tổng thống đắc cử Joe Biden thúc đẩy các chương trình làm luật với những gói kích thích “khổng lồ”. Đây là động lực tích cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hỗ trợ hầu hết các tài sản rủi ro như chứng khoán.
Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 tăng cao kỷ lục và chạm mức cao nhất kể từ tháng 8/1990. Chốt phiên này, chỉ số Nikkei 225 tăng 434,19 điểm (hay 1,60%) lên 27.490,13 điểm.
Chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) chốt phiên 7/1 ở mức 3.031,68 điểm, tăng 63,47 điểm (2,14% ), qua đó ghi nhận lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.000 điểm.
Còn tại Trung Quốc, các thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 143,78 điểm (0,52%), xuống 27.548,52 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 25,33 điểm (0,71%) lên 3.576,20 điểm.
Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng quan tâm đến số ca lây nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng cao trên toàn cầu khiến chính phủ các nước áp dụng những biện pháp phong tỏa mới. Mặc dù việc triển khai vaccine ngừa COVID-19 chậm trễ hơn kỳ vọng, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra lạc quan với việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ cho phép cuộc sống trở lại bình thường.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 7/1, chỉ số VN - Index tăng 13,28 điểm (1,16%) lên mức 1.156,49 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX - Index đứng ở mức 216,23 điểm, tăng 4,55 điểm (2,15%)/.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục