Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại lạm phát gia tăng

  • Minh Trang/Bnews/Vnanet.Vn

BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm.

Trong ảnh (tư liệu): Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên 15/9, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất 19 năm và giá dầu tiếp tục tăng, giữa lúc căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tuần này.

Chỉ số MSCI toàn cầu giảm 0,28% trong phiên 15/9, sau khi giảm 0,65% trong phiên trước đó. Tại thị trường Nhật Bản, chứng khoán giảm khi tâm lý chờ đợi bao trùm thị trường trước thềm cuộc họp chính sách của Fed bắt đầu vào cuối ngày. Tuy nhiên, các chỉ số chủ chốt có thời điểm tăng nhẹ nhờ hoạt động mua lại cổ phiếu của một số doanh nghiệp có giá cổ phiếu giảm trong thời gian gần đây.

Chỉ số Nikkei 225 kết thúc phiên giảm 8,89 điểm, tương đương 0,01%, xuống 63.484,10 điểm. Phiên này, đồng USD tăng lên vùng trên 154 yen/USD, khi đồng bạc xanh được mua vào mạnh hơn trong bối cảnh kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngày càng tăng.

Tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chứng khoán đóng cửa giảm phiên thứ tư liên tiếp trong ngày 15/9 khi các nhà đầu tư đánh giá những bất ổn kinh tế vĩ mô, cũng như những lời kêu gọi mới nhất từ các lãnh đạo ngành trí tuệ nhân tạo (AI) về việc cần làm chậm tốc độ phát triển của lĩnh vực này. Đồng won Hàn Quốc giảm giá so với đồng USD. Chỉ số tổng hợp KOSPI giảm 57,11 điểm, tương đương 0,85%, xuống 6.627,26 điểm.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,54%, xuống 3.864,28 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 0,8%, xuống 24.708,36 điểm.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và lực lượng Houthi tại Yemen kiểm soát một tuyến vận tải biển quan trọng, giá dầu thô đã tăng vọt trong tháng này, vượt 100 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát trên toàn cầu. Cả hai hợp đồng dầu chủ chốt đều tăng hơn 1% trong phiên 15/9.

Lực lượng Houthi, đang giao tranh với Chính phủ Yemen được Saudi Arabia hậu thuẫn và được quốc tế công nhận, đã giành quyền kiểm soát khu vực bờ biển Yemen trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab trong tuần trước. Tuyến đường biển này ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh cuộc xung đột rộng hơn giữa Mỹ và Iran khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ.

Chi phí năng lượng tăng mạnh - trong đó giá dầu diesel tại Mỹ, loại nhiên liệu được sử dụng trong vận tải và nông nghiệp, đã vượt 6 USD/gallon (1 gallon =3,785 lít) trong ngày 11/9 - đang gây thêm sức ép buộc các ngân hàng trung ương phải tìm cách kiềm chế đà gia tăng của lạm phát.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 5,02% trong phiên 15/9, mức cao nhất kể từ năm 2007, ngay trước khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bùng phát. Sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất trong tuần trước, sự chú ý hiện tập trung vào Fed. Các nhà giao dịch đang đặt cược với xác suất hơn 90% rằng Fed cũng sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Tại Mỹ, đà phục hồi nhẹ của các cổ phiếu công nghệ vào đầu phiên nhanh chóng mất đi sau phiên giảm mạnh ngày 14/9. Trước đó, thị trường phản ứng tiêu cực với phát biểu của ông Dario Amodei, Giám đốc điều hành (CEO) Anthropic, kêu gọi ngành AI phối hợp làm chậm tốc độ phát triển để có thể hiểu rõ hơn những rủi ro mà công nghệ này mang lại. Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo khác trong ngành, trong đó có tỷ phú Elon Musk và CEO OpenAI Sam Altman.

Tại Việt Nam, chốt phiên 15/9, chỉ số VN-Index tăng 22,92 điểm (1,28%) lên 1.811,15 điểm, chỉ số HNX-Index cũng tiến 2,19 điểm (0,81%) lên 274,13 điểm.
Minh Trang/Bnews/Vnanet.Vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục